Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un 'tỏa sáng' thầm lặng trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Luôn luôn theo sát nhà lãnh đạo Triều Tiên 'như hình với bóng' là những mô tả của giới truyền thông về bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un.

Bà Kim Yo-jong gây chú ý tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội.

Bà Kim Yo-jong gây chú ý tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội.

Khoác trên mình bộ đồ đen nghiêm nghị với mái tóc dài được búi lại, bà Kim Yo-jong gây sự chú ý đặc biệt.

Nhiều tờ báo ví bà như một người tỏa sáng thầm lặng, luôn ở phía sau hỗ trợ cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong mọi công việc.

Khi Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc họp khép kín ở bên trong, các máy quay bắt gặp bà Kim Yo-jong đang chờ đợi ở phía sau cánh cửa. Khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện và đi dạo trong khu vườn của khách sạn Sofitel Metropole, bà cũng luôn túc trực đi theo.

Trước đó, các đoạn video ghi lại lúc đoàn tàu của phái đoàn Triều Tiên nghỉ ngơi ở nhà ga, bà Kim Yo-jong cũng luôn bên cạnh anh trai chăm sóc. Khi ông Kim Jong-un rời khỏi tàu bọc thép, xuống ga Đồng Đăng, người ta nhìn thấy bà Kim Yo-jong đốc thúc một vị quan chức Triều Tiên kiểm tra con đường thảm đỏ phía trước.

Không chỉ nắm giữ vai trò là một đảng viên cấp cao của Triều Tiên, những hoạt động thường ngày của bà Kim Yo-jong giống như một vị tham mưu cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo SCMP.

“Một số vai trò lãnh đạo cốt lõi của Triều Tiên thường được phụ nữ đảm nhiệm”, Michael Madden, một chuyên gia Triều Tiên cho biết.

Theo chuyên gia này, bà Kim Yo-jong không chỉ là một phần của nền ngoại giao quốc gia mà còn tham gia quản lý nhiều vấn đề quan trọng.

“Bà ấy thực sự là một nhân vật quan trọng về chính sách và các cuộc thảo luận của đất nước - đặc biệt là về các vấn đề địa chiến lược, sự hiện diện của bà ấy ở những sự kiện lớn là minh chứng cho điều đó”.

“Thật thú vị khi chúng ta được nhìn thấy bà Kim Yo-jong tại một số sự kiện. Bà ấy không chỉ thực hiện vai trò là một quan chức cấp cao của Triều Tiên mà còn thực hiện các công việc mang tính chất chuyên môn cho ông Kim Jong-un”, chuyên gia Madden nhận xét.

Bà Choe Son-hui cùng Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho trong cuộc báo đêm khuya ở Hà Nội.

Theo đó, bà Kim Yo-jong luôn có mặt cùng anh trai trong các sự kiện lớn như gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hay tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore, bà đã rút chiếc bút của mình để anh trai sử dụng trong việc ký kết.

Bên cạnh sự có mặt của bà Kim Yo-jong, còn có ba người phụ nữ khác cũng là một phần của phái đoàn Bình Nhưỡng đến Hà Nội trong tuần này. Các nhà quan sát cho rằng họ là những nhân tố quan trọng trong vai trò thúc đẩy ngoại giao mềm của Triều Tiên.

Họ là ca sĩ Hyon Song-wol, trưởng nhóm nhạc Moranbong; nhà ngoại giao cao cấp Choe Son-hui; và quan chức Chính phủ cấp cao Kim Song-hye. Họ cũng là các gương mặt từng xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore.

Vào tối 28/2, bà Choe cũng là người chủ trì cuộc họp báo được sắp xếp với truyền thông nước ngoài sau khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều kết thúc.

Trong khi bà Kim Song-hye đi cùng với ông Kim Jong-un tới một vài cuộc họp riêng. Các chuyên gia và giới truyền thông suy đoán bà Hyon Song-wol đến Hà Nội để đàm phán về một cuộc trao đổi văn hóa với Mỹ.

Trong suốt Thế vận hội Pyeongchang bà Hyon Song-wol được coi là người đi đầu cho các nỗ lực tuyên truyền văn hóa nghệ thuật của Triều Tiên.

Cũng tại Thế vận hội Pyeongchang, bà Kim Yo-jong được nhiều người yêu mến và đánh giá rất tích cực, theo Ji Ji-hyang, một thành viên khoa học chính trị cao cấp tại Viện nghiên cứu chính sách Asan của Hàn Quốc. “Bà ấy mang trang phục rất bình dị và cử chỉ rất khiêm tốn”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/em-gai-nha-lanh-dao-kim-jong-un-toa-sang-tham-lang-trong-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-a424049.html