Em gái ông Kim Jong-un được thăng chức trong kỳ họp của đảng Lao động?

Một số nguồn tin cho hay, khả năng trong Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong tháng này, em gái ông Kim Jong-un sẽ được thăng chức.

Triều Tiên được cho sẽ tổ chức kỳ họp đặc biệt của đảng Lao động trong tuần này. Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng sự kiện này có thể diễn ra từ hôm nay (4/1). Theo giới quan sát, khả năng trong Đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động, chính phủ Triều Tiên sẽ cho công bố kế hoạch phát triển kinh tế mới cùng đường lối chính trị thi hành với Mỹ và Hàn Quốc.

Yonhap đưa tin, Triều Tiên sẽ cho tổ chức kỳ Đại hội của Đảng Lao động “vào đầu tháng Một” và truyền thông Triều Tiên cũng cũng thông báo về việc các đoàn đại biểu tham dự sự kiện đã tập trung ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan vào ngày 1/1. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan vào ngày 1/1. (Ảnh: Yonhap)

Dù Triều Tiên không công khai thời gian chính xác tổ chức Đại hội, nhưng theo các nhà quan sát, sự kiện này có thể diễn ra sớm nhất là vào hôm nay hoặc trong những ngày tới trong tuần này.

Truyền thông quốc tế đang quan tâm tới những thông báo được đưa ra tại Đại hội lần thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên. Bởi khả năng, Triều Tiên sẽ cho công bố kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mới, cũng như tiết lộ đường lối chính sách quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bị đình trệ, còn quan hệ Hàn – Triều rơi vào cảnh nguội lạnh.

Chủ tịch triều Tiên Kim Jong-un đã 3 lần gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng cho tới nay, quá trình đàm phán hạt nhân giữa hai nước vẫn dậm chân tại chỗ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra vào tháng 2/2019.

Hôm 1/1, ông Kim đã công bố một bức thư viết tay nhân dịp Năm mới, thay vì có bài phát biểu trên truyền hình giống như mọi năm.

Một số nguồn tin nhận định, trong kỳ Đại hội lần này, bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un, có thể sẽ được thăng chức và nắm giữ một vị trí cao hơn trong đảng Lao động. Động thái này có thể đưa bà Kim Yo-jong trở thành nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên.

Đại hội của đảng Lao động Triều Tiên được cho sẽ kéo dài vài ngày và là kỳ Đại hội thứ 2 kể từ khi ông Kim lên nắm quyền điều hành đất nước vào cuối năm 2012, sau cái chết của cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Trong kỳ Đại hội đầu tiên vào năm 2016 kéo dài 4 ngày, ông Kim đã công bố kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. Cũng tại sự kiện, ông Kim nhấn mạnh Triều Tiên song song theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và phát triển kinh tế.

Còn theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, kỳ Đại hội năm nay của Triều Tiên có thể sẽ diễn ra ngắn ngày hơn ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Một số nguồn tin còn cho biết, khả năng Triều Tiên sẽ cho diễu binh nhân sự kiện Đại hội đảng Lao động.

“Các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc vẫn theo dõi sát sao mọi động thái và phối hợp chặt chẽ với nhau”, ông Kim Jun-rak, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) nói.

Cũng theo ông Kim Jun-rak, quân đội Triều Tiên không có bất cứ động thái bất thường nào, dù hiện tại là khoảng thời gian quân đội Triều Tiên đang tiến hành đợt tập trận mùa đông thường niên.

Lần gần nhất Triều Tiên tổ chức lễ diễu binh là vào ngày 10/10/2020 nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động. Tại sự kiện, Triều Tiên đã cho ra mắt một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lớn chưa từng có. Tên lửa "khủng" của Triều Tiên được đặt trên khung gầm xe tải chuyên dụng với 11 trục, 22 bánh và được đánh giá là tên lửa lớn nhất thế giới.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/em-gai-ong-kim-jong-un-sap-duoc-thang-chuc-trong-ky-hop-dac-biet-274204.html