Em gái ông Kim Jong Un không có tên trong Bộ Chính trị của Triều Tiên

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không có tên trong cơ quan quyền lực nhất nước này, gửi đi những tín hiệu trái chiều về vị thế của cô sau nhiều năm gia tăng ảnh hưởng.

Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/1 đã bầu chọn thành viên Ủy ban Trung ương trong đại hội đang diễn ra nhằm thiết lập các mục tiêu về ngoại giao, quân sự và kinh tế trong 5 năm tới, truyền thông nhà nước cho hay.

Theo tin từ hãng thông tấn KCNA hôm 11/1, cô Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, vẫn là thành viên Ủy ban Trung ương nhưng không có mặt trong Bộ Chính trị. Diễn biến này trái ngược với dự đoán của nhiều người trong giới quan sát Triều Tiên.

 Ông Kim Jong Un và em gái Kim Yo Jong. Ảnh: Getty.

Ông Kim Jong Un và em gái Kim Yo Jong. Ảnh: Getty.

Ảnh hưởng của cô Kim đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Cô ban đầu là thư ký riêng của anh trai, sau đó là đặc phái viên của ông tại Hàn Quốc và cuối cùng trở thành cấp phó trong bộ phận giám sát các vấn đề nhân sự và tổ chức của đảng, theo Reuters.

Năm 2017, cô Kim Yo Jong trở thành người phụ nữ thứ hai ở Triều Tiên gia nhập Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất nước này, sau người cô Kim Kyong Hui. Cơ quan tình báo Hàn Quốc hồi tháng 8/2020 cho biết cô Kim Yo Jong thực tế đang là nhân vật quyền lực thứ hai sau anh trai.

"Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về vị thế của cô Kim Yo Jong, vì cô ấy vẫn là thành viên Ủy ban Trung ương và có khả năng cô đã đảm nhận các chức vụ quan trọng khác", Lim Eul Chul, giáo sư dạy về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam ở Seoul, nói.

Ủy ban Trung ương đã bầu ông Kim Jong Un làm tổng bí thư của đảng, chức danh mà cả cha và ông nội ông đều từng giữ. Đây được xem là động thái mang tính biểu tượng, củng cố hơn nữa quyền lực của ông Kim.

Ông Kim đã nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của cha ông, Kim Jong Il, năm 2011. Năm 2012, đảng Lao động Triều Tiên bắt đầu gọi ông Kim Jong Il là "tổng bí thư vĩnh viễn", và gọi ông Kim Nhật Thành, ông nội ông Kim Jong Un, là "chủ tịch vĩnh viễn".

"Việc ông Kim có chức danh mới cho thấy ông tự tin rằng giờ đây ông đã chính thức đứng vào hàng ngũ của cha và ông mình", Yang Moo Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho biết.

Cuộc bầu cử cũng đánh dấu sự thăng tiến vượt bậc của ông Jo Yong Won, người mới được bầu vào đoàn chủ tịch gồm 5 người của Bộ Chính trị, cũng như có mặt trong Quân ủy Trung ương. Ông Jo là quan chức cấp cao của đảng Lao động, thường xuyên tháp tùng ông Kim trong các chuyến đi thực tế năm ngoái, theo Yonhap.

Bà Choe Son Hui, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người có công trong việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai vào năm 2019, đã bị giáng chức. Bà từ ủy viên trở thành ủy viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/em-gai-ong-kim-jong-un-khong-co-ten-trong-bo-chinh-tri-cua-trieu-tien-post1172132.html