Em gái tiền đạo Dangda và dàn VĐV có nhan sắc nổi bật tại SEA Games 30

Taneekarn Dangda, Farah Ann và Agatha Wong là những nữ vận động viên xinh đẹp đang có phong độ thi đấu ấn tượng tại SEA Games 30.

Farah Ann Abdul Hadi (sinh năm 1994) là gương mặt quen thuộc trong làng thể thao Malaysia. Sở hữu nét đẹp rạng rỡ và khỏe khoắn, Farah Ann được nhiều người gọi bằng biệt danh "nữ thần làng thể thao" hay "hoa khôi thể dục dụng cụ".

Tại SEA Games 30, Farah Ann được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho đoàn thể thao Malaysia. Cô từng tham dự 3 kỳ SEA Games và giành được 6 huy chương (2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng).

Tại SEA Games 30, Farah Ann được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho đoàn thể thao Malaysia. Cô từng tham dự 3 kỳ SEA Games và giành được 6 huy chương (2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng).

Farah Ann sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn cùng chiều cao lý tưởng 1,70 m. Làm quen với thể dục dụng cụ từ năm 3 tuổi, hành trình theo đuổi ước mơ của cô gặp không ít trắc trở. Năm 11 tuổi, Farah Ann bị chấn thương đầu gối, ngừng thi đấu một năm. Năm 2010, cô bị vấn đề ở cột sống nhưng vẫn cố gắng thi đấu và giành huy chương. Với những cống hiến của mình, năm 2015, Farah Ann được bình chọn là một trong những vận động viên nổi bật của Malaysia.

Taneekarn Dangda (sinh năm 1992) là tiền đạo ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển nữ Thái Lan trong trận gặp tuyển Việt Nam vào chiều 26/11 trong khuôn khổ SEA Games 30. Cô còn được nhiều người biết đến khi là em gái của tiền đạo nổi tiếng Teerasil Dangda.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống về bóng đá, Taneekarn sớm bén duyên với sự nghiệp quần đùi áo số. Bên cạnh anh trai Teerasil, bố của cô cũng từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Taneekarn và Teerasil đều là những tiền đạo tài năng của tuyển nam và nữ Thái Lan. Khác với anh trai đang thi đấu trong nước, Taneekarn có thời gian dài khoác áo CLB Ostersunds DFF ở giải hạng Nhất của Thụy Điển.

Trong đội tuyển nữ Thái Lan, Taneekarn được chú ý nhờ có ngoại hình nổi bật. Tiền đạo sinh năm 1992 cao 1,74 m và từng có khoảng thời gian theo học các khóa đào tạo người mẫu tại Thái Lan. Ngoài sự nghiệp sân cỏ, cô hiện là người mẫu quảng cáo, đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang và thể thao nổi tiếng tại Thái Lan.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30, vận động viên Agatha Chrystenzen Wong (sinh năm 1998, Philippines) là người giành được huy chương vàng bộ môn wushu với số điểm 9.67. Trước đó, cô gái 21 tuổi từng giành một huy chương vàng khác trong bộ môn wushu tại SEA Games 2017.

Agatha sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao khi cả cha và mẹ đều là vận động viên. Từ nhỏ, cô đã được làm quen và thử sức với nhiều bộ môn khác nhau từ bơi lội, karatedo cho tới múa ballet... Tuy nhiên, chỉ khi tập luyện và trở thành một vận động viên wushu chuyên nghiệp cô mới cảm thấy mình theo đuổi đúng đam mê.

Bên cạnh thành tích cao tại các kỳ SEA Games, Agatha còn thu hút sự chú ý của công chúng bởi vẻ ngoài nổi bật, gương mặt xinh xắn cùng thần thái cuốn hút, mạnh mẽ.

Lê Vy
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/em-gai-tien-dao-dangda-va-dan-vdv-co-nhan-sac-noi-bat-tai-sea-games-30-post1020105.html