“Em học làm thợ” Ford hướng đến nền giáo dục lành mạnh

(ĐTTD) Chương trình được Ford Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live and Learn) và Tổ chức Phi lợi nhuận vì Trẻ em “Think Playground” (TPG) tổ chức.

Chương trình có tên gọi “Ngày Hội Vui Chơi, Em Học Làm Thợ - Technician Workshop for Kids” dành cho trẻ em trong lứa tuổi 5-14 tại khuôn viên nhà máy Ford Hải Dương được tổ chức miễn phí dành riêng cho hơn 140 trẻ em và phụ huynh, với sự tham gia của nhân viên đến từ Ford Việt Nam trong vai trò là những hướng dẫn viên tình nguyện. Đây là một sự kiện nằm trong chương trình hoạt động vì cộng đồng của tập đoàn Ford nói chung và Ford Việt Nam nói riêng, hướng tới các chương trình giáo dục lành mạnh và kỹ năng sống dành cho trẻ em, nhằm mục đích giúp các em rèn luyện kỹ năng sống theo phương pháp giáo dục ngoại khóa chuẩn mực và tiên tiến trên thế giới.

Các tình nguyện viên là cán bộ công nhân viên Ford Việt Nam trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn các em nhỏ tham gia hoạt động một cách an toàn và hiệu quả để nhận biết về các loại đồ mộc, các kỹ năng sử dụng dụng cụ (búa, đinh, cưa, ê tô, khoan, sơn)… và an toàn trong lao động cũng như các quy định khi làm việc trong nhà xưởng.

Xu hướng ‘Tự Tay Làm Lấy’ (Do-It-Yourself), là một thuật ngữ dùng để mô tả việc xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không cần sự trợ giúp của các chuyên gia - đã và đang trở nên ngày càng phổ biến trên toàn thế giới và đang lan tỏa rộng tại Việt Nam. Mô hình thí điểm này đang được Think Playground s! cùng các đối tác chiến lược, trong đó có Ford Việt Nam, áp dụng cho những chương trình vui chơi với mục đích khuyến khích các em nhỏ yêu lao động, chịu khó tìm hiểu, khám phá; quan sát quy trình sản xuất một sản phẩm tự làm bằng tay và từ đó có thể trở thành những công nhân tí hon tự tạo ra các món đồ chơi cho bản thân cũng như một sân chơi lành mạnh gắn kết gia đình.

“Tôi tin chắc rằngNgày hội vui chơi – em học làm thợ” sẽ trở thành một trải nghiệm thường niên, ấn tượng dành cho cả cha mẹ và các em nhỏ. Các em đã được trang bị thêm một số kỹ năng sống thiết thực, qua đó tự có thêm ý thức về lao động và biết giúp đỡ cha mẹ. Ford Việt Nam tin tưởng đây là một trong những hoạt động cộng đồng gần gũi nhưng ý nghĩa để khép lại một mùa hè bổ ích của các em. Chúng tôi rất muốn có thể nhân rộng mô hình tổ chức thường niên chương trình ý nghĩa này” – Ông Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty Ford Việt Nam cho biết.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, các em đã được tham quan khuôn viên khu sản xuất của nhà máy Ford Việt Nam và cùng để tìm hiểu thêm về dây chuyền sản của một trong những nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất tại Việt Nam và được trải nghiệm một bữa trưa ngon miệng tại căng tin của nhà máy như những nhân viên của Ford Việt Nam.

ĐTTD

Nguồn ĐTTD: http://dientutieudung.vn/ca-fe/em-hoc-lam-tho-ford-huong-den-nen-giao-duc-lanh-manh/