'Em nuôi' của Công an nhân dân

Với nhiều hình thức gây quỹ và cách vận động, Đoàn thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai hiệu quả mô hình 'Nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập'. Nhờ đó, nhiều học sinh được tiếp bước đến trường.

Mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ, Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 2013) ở thôn Hòa Minh, xã Hợp Đức (Tân Yên) ở với bà ngoại đã hơn 80 tuổi. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của hai bà cháu dựa vào nguồn phụ cấp ít ỏi và sự hỗ trợ của người thân. Từ tháng 3/2022, Ly được những người “anh nuôi” mang sắc phục công an nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng và duy trì đến khi Ly học hết bậc THPT.

Em Trần Thị Nguyên (SN 2008) ở thôn Tiếu, xã Đồng Lạc (Yên Thế) cũng là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ từ nguồn quỹ “anh nuôi”. Cha mất sớm, mẹ của Nguyên gồng gánh nuôi 3 con cùng mẹ già. Nhận được khoản hỗ trợ 300 nghìn đồng mỗi tháng, gia đình có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Chị Lê Thị Thanh Bắc, Bí thư Đoàn xã Đồng Lạc nói: “Địa phương có nhiều hoàn cảnh học sinh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ. Từ năm 2022, ĐTN Công an tỉnh đã lựa chọn, giúp đỡ một số trường hợp. Hy vọng nguồn hỗ trợ này là tia sáng giúp các em vượt khó vươn lên”.

 Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao kinh phí đỡ đầu cho học sinh xã Đồng Lạc (Yên Thế).

Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao kinh phí đỡ đầu cho học sinh xã Đồng Lạc (Yên Thế).

Được biết từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 82 học sinh được nhận học bổng đỡ đầu, mỗi suất từ 2 - 3,6 triệu đồng do những người “anh nuôi” công an nhân dân gửi trao. Năm 2022, mô hình "Nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” do ĐTN Công an tỉnh đề xuất đã ra đời nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Mô hình dự kiến thực hiện đến năm 2027, kinh phí hỗ trợ từ 200 - 300 nghìn đồng/tháng/em. Quỹ được xây dựng từ việc kêu gọi, vận động lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ ủng hộ. Trước tiên, trích một phần từ chương trình “Ngày hè tình nguyện 1.000 đồng” và nguồn đoàn phí giữ lại. Đồng thời kêu gọi thêm từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Đoàn Văn Phương, Bí thư ĐTN Công an tỉnh chia sẻ: “Đơn vị lập một tài khoản ngân hàng để tiếp nhận kinh phí hỗ trợ. Chúng tôi có trách nhiệm quản lý nguồn quỹ, hằng tháng chuyển đến học sinh đỡ đầu, báo cáo kết quả về Đảng ủy Công an tỉnh. Kết thúc mỗi năm học lập biên bản giao nhận giữa ĐTN Công an tỉnh và các đơn vị có học sinh được nhận đỡ đầu, công khai kết quả và nguồn kinh phí”. Nhờ cách làm này, từ năm 2022 đến nay đã hỗ trợ 34 học sinh với mức từ 2 - 3,6 triệu đồng/năm và cam kết giúp đỡ cho đến khi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, phối hợp với tổ chức đoàn ở địa phương quan tâm động viên tinh thần để các “em nuôi” tìm đến như một điểm tựa vững chãi, không em nào phải bỏ học giữa chừng.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-song-tre/tin-tuc/400809/em-nuoi-cua-cong-an-nhan-dan.html