Em rớt xuống suối, hai anh trai chạy về nhà cầu cứu

Chỉ trong 2 ngày, Đắk Lắk ghi nhận 3 trường hợp trẻ nhỏ tử vong do đuối nước.

Sáng 29/6, cháu C.T.H. (4 tuổi) cùng em gái C.T.N.A. (2 tuổi, trú buôn Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) ra ao nước gần nhà chơi. Đến hơn 9 giờ, gia đình không thấy con em mình nên tổ chức đi tìm thì phát hiện thi thể 2 cháu dưới ao nước.

Đại diện chính quyền đến động viên gia đình 2 chị em bị đuối nước

Đại diện chính quyền đến động viên gia đình 2 chị em bị đuối nước

Bà Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Kiết cho biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến gia đình nạn nhân để động viên thăm hỏi và hỗ trợ chi phí mai táng, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Nơi phát hiện thi thể 2 chị em bị đuối nước

Trước đó, chiều 28/6, tại thôn Ea Ba, xã Cư Pui, huyện Krông Bông cũng xảy ra vụ đuối nước khiến cháu L.V.H (2 tuổi) tử vong. Cháu H. theo 2 anh trai ra đồng lúa nước gần nhà chơi nhưng không may bị trượt chân xuống suối. Hai anh chạy về gọi người nhà ra cứu nhưng khi vớt được cháu H. đã tử vong.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2022 đến ngày 1/6, toàn tỉnh có 25 học sinh bị tử vong do đuối nước.

Trung Hải-Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/em-rot-xuong-suoi-hai-anh-trai-chay-ve-nha-cau-cuu-post1449715.tpo