'Ém' tiền hỗ trợ sự cố Formosa của học sinh cho giáo viên đi du lịch

Sau khi nhận 4,5 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh trong diện bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân đã không phân bổ cho học sinh mà 'tạm ứng' để giáo viên trong trường đi du lịch.

Mặc dù nhận tiền hỗ trợ cho học sinh thuộc diện bị ảnh ưởng sự cố Formosa nhưng Hiệu Trưởng trường Tiểu học Triệu Vân không phân bổ cho học sinh mà “tạm ứng” cho giáo viên đi du lịch.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, bà Nguyễn Thị Phước Hòa – Trưởng phòng GDĐT huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra, tiến hành kiểm tra việc chi trả hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng do sự cố Formosa tại Trường Tiểu học Triệu Vân.

Hoạt động thanh, kiểm tra được thực hiện sau khi có dư luận phản ánh liên quan đến việc lãnh đạo Trường Tiểu học Triệu Vân bị “tố” dùng tiền hỗ trợ học sinh thuộc diện bị ảnh hưởng Formosa cho công đoàn nhà trường đi du lịch.

Thông tin ban đầu hco biết, tháng 12/2016, ông Lương Viết Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân tiếp nhận 4,5 triệu đồng tiền ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển Formosa từ Phòng GDĐT huyện.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền hỗ trợ, ông Hùng đã giữ lại và không tiến hành phân bổ cho học sinh. Sau khi phụ huynh học sinh phát hiện sự việc và có phản ánh, đến ngày 20/3/2018, số tiền này mới được lãnh đạp trường trao trả cho học sinh.

Ông Hùng nói với VietNamNet, sau khi nhận tiền từ Phòng GDĐT huyện, ông đã bàn giao 4,5 triệu đồng cho kế toán.

“Khi tôi lên nhận tiền, phòng chỉ bảo kí nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng Formosa chứ không nói đối tượng được nhận tiền là các em học sinh".

"Trước đó, trường có hứa cho công đoàn 5 triệu đồng để đi du lịch nên tôi tạm ứng số tiền trên đưa cho công đoàn đi du lịch”, ông Hùng cho hay.

Liên quan đến thông tin trên, bà Nguyễn Thị Phước Hòa – Trưởng Phòng GDĐT huyện Triệu Phong cho hay: "Thầy Hùng không thể đổ trách nhiệm cho Phòng GDĐT huyện được. Khi tiếp nhận tiền nhưng không rõ đối tượng được hỗ trợ, tại sao trong khoảng thời gian dài như vậy, thầy Hùng không hỏi lại mà lại tạm ứng cho công đoàn đi du lịch”.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/em-tien-ho-tro-su-co-formosa-cua-hoc-sinh-cho-giao-vien-di-du-lich-438049.html