Em trai Ánh Viên phá kỷ lục môn Bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX

VĐV Nguyễn Quang Thuấn đã gây bất ngờ khi phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 400m hỗn hợp nam.

Tối 15/12, môn Bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX bước vào thi đấu chung kết các nội dung 400m hỗn hợp nam, 200m hỗn hợp nữ, tiếp sức 400m hỗn hợp nữ, 800m tự do nữ, 50m ngửa nam, 800m tự do nam...

Tối 15/12, môn Bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX bước vào thi đấu chung kết các nội dung 400m hỗn hợp nam, 200m hỗn hợp nữ, tiếp sức 400m hỗn hợp nữ, 800m tự do nữ, 50m ngửa nam, 800m tự do nam...

Trong ngày thi đấu 15/12, Ánh Viên cũng thêm tấm HCV ở nội dung 200m hỗn hợp nữ khi về đích với thười gian là 2 phút 22 giây 72, Vũ Thị Phương Anh(TPHCM) ở vị trí thứ 2 với 2 phút 24 giây 78. HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Nhật Lam (Vĩnh Long).

Ở nội dung tiếp sức 400m hỗn hợp nữ, Ánh Viên và các đồng đội chỉ về thứ 2 với thành tích là 4 phút 27 giây 47. Các kình ngư của TPHCM xuất sắc giành HCV nội dung này với thời gian là 4 phút 21 giây 53.

Đáng chú ý, em trai Ánh Viên, Nguyễn Quang Thuấn đã gây bất ngờ khi phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 400m hỗn hợp nam.

Kình ngư 16 tuổi của đoàn thể thao Quân đội là bỏ xa đối thủ Cao Văn Dũng (Hà Nội) trước khi cán đích ở 4 phút 20 giây 19.

Với tấm HCV cá nhân đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Ngay sau khi lập kỷ lục, Quang Thuấn đã bật khóc khi biết bản thân đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu hơn kỳ vọng

Kình ngư 16 tuổi của đoàn thể thao Quân đội cần đến sự động viên của BHL và người chị Ánh Viên để bình tĩnh lại, tham dự các nội dung tiếp theo

Ở các nội dung còn lại trong ngày thi đấu 15/12, Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình ở cự ly dài khi về đích nội dung 800m tự do nữ với thành tích là 9 phút 06 giây 32. Lê Nguyễn Paul tiếp tục có thêm tấm HCV ở cự ly tốc độ 50m ngửa nam khi về đích đầu tiên ở 26 giây 05.

Nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam, TP.HCM A giành HCV với thành tích 3 phút 46 giây 73; Đà Nẵng A giành HCB với thành tích 3 phút 47 giây 56; Quân đội A giành HCĐ với thành tích 3 phút 47 giây 77. Cả 3 đoàn đều phá kỷ lục đại hội là 3 phút 50 giây14.

Kết thúc ngày thi đấu 15/12, dẫn đầu môn Bơi vẫn là Quân đội với 10 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ, thứ 2 là TP HCM với 6 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ.

Bạch Dương - Ảnh: Minh Quân

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/em-trai-anh-vien-pha-ky-luc-mon-boi-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix-20221216085315472.htm