Em trai cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa rời ghế Tổng Giám đốc Nhựa Rạng Đông

Ông Hồ Đức Lam - em trai bà Hồ Thị KIm Thoa (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương), cổ đông lớn nhất tại Nhựa Rạng Đông vừa rời ghế Tổng Giám đốc công ty này.

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (HoSE: RDP) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Theo đó, HĐQT Nhựa Rạng Đông quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Đức Lam và bổ nhiệm ông Trần Trọng Triệu thay thế ông Lam từ ngày hôm nay (9/5).

Ông Hồ Đức Lam - em trai cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa - rời ghế CEO Nhựa Rạng Đông từ 9/5/2019.

Ông Hồ Đức Lam - em trai cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa - rời ghế CEO Nhựa Rạng Đông từ 9/5/2019.

Ông Trần Trọng Triệu (sinh năm 1978; địa chỉ ở quận Tân Phú, TP.HCM). Trước khi thay ông Hồ Đức Lam làm Tổng Giám đốc RDP, ông Triệu là Phó Tổng giám đốc RDP, được bổ nhiệm từ tháng 12/2017. Hiện ông Trần Trọng Triệu không giữ cổ phiểu RDP nào.

Sau khi rời ghế Tổng Giám đốc RDP, hiện ông Hồ Đức Lam còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị RDP.

Ông Hồ Đức Lam sinh ngày 1/6/1962, quê Nghệ An, hiện sống ở quận Tân Binh (TP.HCM). Ông Hồ Đức Lam là em trai của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Ông Hồ Đức Lam có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư điện và xuất thân là một công nhân cơ điện tại Xí nghiệp liên hiệp gỗ diêm Hòa Bình (năm 1983-1987). Đến tháng 2/1990, ông về Công ty Nhựa Rạng Đông và bắt đầu công tác với vị trí kỹ thuật viên về điện.

Cuối năm 1993, ông Hồ Đức Lam được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà máy Cơ khí động lực Công ty Nhựa Rạng Đông. Đầu năm 1995, ông trở thành Phó phòng Kỹ thuật của công ty và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật, Bí thư chi bộ Phòng Kỹ thuật vào 1 năm sau đó.

Từ tháng 3/2002, ông Hồ Đức Lam làm Giám đốc điều hành và trở thành thành viên HĐQT. Đến năm 2006, ông Lam chính thức trở thành Tổng giám đốc Nhựa Rạng Đông.

Ngày 10/5/2018, HĐQT Nhựa Rạng Đông ra nghị quyết bầu ông Hồ Đức Lam giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch HĐQT RDP Hồ Đức Lam hiện sở hữu gần 22 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 64,15% vốn tại RDP.

Nhựa Rạng Đông từng là một doanh nghiệp Nhà nước và chính thức được tư nhân hóa hoàn toàn vào cuối năm 2014 khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoàn tất việc bán trên 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,36% vốn điều lệ cho 3 nhà đầu tư cá nhân là bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Nguyễn Hoàng Ngân và ông Huỳnh Minh Đoan vào cuối tháng 8/2014.

Ông Hồ Đức Lam và ông Hồ Quỳnh Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang) là hai em trai của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, người từng bị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương ngày 16/8/2017 vì những vi phạm liên quan đến cổ phần hóa Bóng đèn Điện Quang, vi phạm quản lý đất công và kê khai tài sản cá nhân.

Minh Minh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/em-trai-cuu-thu-truong-ho-thi-kim-thoa-roi-ghe-tong-giam-doc-nhua-rang-dong-a433132.html