'Em út vàng' của BTS bị fan cuồng đe dọa

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ mối ngại đối với sự an toàn của Jungkook (BTS) sau khi nam thần tượng bị đe dọa tính mạng.

Là "em út vàng" của nhóm nhạc nam quốc dân BTS, Jungkook nhận được rất nhiều sự mến mộ, yêu thương lẫn quan tâm của công chúng cả trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới đây Jungkook (BTS) đã trở thành mục tiêu đe dọa của một fan cuồng.

Vụ việc đáng báo động xảy ra khi một người có tài khoản Twitter @/chu02859 đã đăng tải hình ảnh nhạy cảm cùng lời đe dọa tới tính mạng tới nam ca sĩ.

Đáng lo ngại, người này còn cho biết đã giao đồ ăn đến nhà Jungkook vài ngày trước đó, nhưng lại vấp phải sự từ chối và cảnh cáo từ Jungkook (BTS).

“Tôi đã gửi thức ăn cho anh ta. Tôi biết nơi anh ấy sống, và nó gần chỗ tôi ở. Anh ấy thật thô lỗ khi từ chối đồ ăn tôi gửi”, fan cuồng viết.

Jungkook (BTS) bị fan cuồng đe dọa tính mạng.

Những người hâm mộ của Jungkook (BTS) đã vô cùng lo lắng và báo cáo tình huống này với Công ty quản lý HYBE để bảo vệ Jungkook.

Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với những hậu quả có thể xảy ra, fan cuồng này vẫn bất chấp, khẳng định rằng không ai có thể cản trở ý định của mình.

Thậm chí, fan cuồng còn liên hệ với một người hâm mộ khác để hỏi về địa chỉ mới của Jungkook, càng làm dấy lên mối lo ngại về mức độ hành vi nguy hại của họ.

Sau khi điều tra thêm, người ta phát hiện ra rằng người đứng sau tài khoản @/chu02859 có khả năng là một cô gái 17 tuổi người Indonesia, trước đây đã cư trú tại Hàn Quốc.

Ngay lập tức người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng lo lắng về sự an toàn và hạnh phúc của Jungkook. Do đó, họ tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động bằng cách liên hệ với HYBE và kêu gọi công ty ưu tiên bảo vệ Jungkook.

Tuy nhiên, phía HYBE vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về những lời đe dọa đối với Jungkook.

Trước đó, vào ngày 4/5 (theo giờ Việt Nam), Jungkook đã bất ngờ đăng tải tâm thư trên nền tảng mạng xã hội Weverse với mong muốn người hâm mộ ngưng hành động gửi đồ ăn đến nhà mình.

"Xin đừng gửi đồ ăn giao đến nhà mình nữa. Các bạn có gửi mình cũng không ăn đâu. Mình cảm ơn ý tốt đến từ mọi người nhưng mình hoàn toàn có thể tự lo cho việc ăn uống của cá nhân. Vì vậy, các bạn hãy mua cho bản thân đi nhé.

Nếu các bạn vẫn cứ gửi, mình sẽ kiểm tra mã đặt hàng trên biên lai và có biện pháp đấy ạ. Nên ngừng lại đi nhé".

Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ của Jungkook đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng hành động này có thể vô tình làm phiền đến đời sống riêng tư của nam ca sĩ

Đồng thời, người hâm mộ còn cho rằng Jungkook lẫn công ty chủ quản nên có động thái mạnh tay đối với những thành phần fan cuồng quá khích này.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/em-ut-vang-cua-bts-bi-fan-cuong-de-doa-post638906.html