Lật thuyền 2 người mất tích ở lòng hồ thủy điện Plei Krông (Kon Tum)

Chiều tối qua (7/10), tại khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông, đoạn thuộc thôn 3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ lật thuyền khiến 2 người mất tích.

Vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều 7/10. Theo thông tin từ UBND xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, vào trưa cùng ngày có một nhóm 7 thanh niên tổ chức đi thuyền ra câu cá ở khu vực này và tổ chức ăn uống tại đây.

Đến cuối giờ chiều, nhóm thanh niên bơi thuyền vào bờ và có 4 người về trước, 3 người còn lại do có người để quên điện thoại nên chèo thuyền quay lại tìm. Khi thuyền cách bờ khoảng 30m thì bất ngờ bị lật và chỉ 1 người trong số này bơi được vào bờ, 2 người còn lại mất tích.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính 2 người mất tích là Nguyễn Văn Khiếu, 27 tuổi trú ở thành phố Kon Tum và Đào Thị Kiều Oanh, 29 tuổi, trú Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.

Sau khi tiếp nhận được thông tin về vụ đuối nước, chính quyền xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà đã huy động ngay lực lượng tại chỗ và phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do trời mưa, đêm tối, khu vực tìm kiếm nạn nhân lòng hồ sâu… không đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ nên đến 22h đêm phải dừng việc tìm kiếm.

Nước sâu gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Sáng nay (8/10), việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền được nối lại với sự tham gia của khoảng 50 người, gồm nhiều lực lượng, như: Công an tỉnh Kon Tum, Công an huyện Đăk Hà và lực lượng tại chỗ của xã Hà Mòn.

Đến hơn 12 giờ trưa, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/lat-thuyen-2-nguoi-mat-tich-o-long-ho-thuy-dien-plei-krong-kon-tum-896501.vov