Em vợ và anh rể 'nói chuyện' với nhau bằng hung khí, 1 người tử vong

Nội bộ gia đình anh em mất đoàn kết, em vợ và anh rể đã dùng hung khí 'nói chuyện' với nhau, kết quả một người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h đến 13h trên địa bàn thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên, Hưng Yên) đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, do gia đình anh em không đoàn kết dẫn đến mâu thuẫn từ trước giữa em vợ với anh rể. Vào trưa 12/2, anh Trần Viết Đương (SN 1970, thôn Đào Đặng, Trung Nghĩa, Hưng Yên) đi ăn cỗ ở nhà anh trai rồi về nhà bố vợ (ở cùng thôn).

Tại nhà bố vợ, anh Đương đã xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Đình Thân (SN1980, em vợ). Sau đó, hai bên đã dùng hung khí đuổi đánh nhau. Hậu quả, anh Trần Viết Đương tử vong tại khu vực ngõ. Anh Thân sau khi gây án đã về nhà và đợi cơ quan công an đến để đầu thú.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm và truy bắt đối tượng.

Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân là anh Trần Viết Đương, sinh năm 1970 trú tại đội 12, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ án mạng là do trước đó anh Đương có mâu thuẫn với gia đình nhà vợ. Sau đó, Trần Đình Thân, là em vợ, sinh năm 1980, cùng trú tại đội 12, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa đã dùng dao đâm vào ngực trái khiến anh Đương tử vong.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/em-vo-va-anh-re-noi-chuyen-voi-nhau-bang-hung-khi-1-nguoi-tu-vong-d140037.html