Hoa cảnh TP.HCM ngày giáp Tết: Giá giảm sâu, người mua vẫn thưa vắng

19.

Tại công viên 23 Tháng 9, những cành đào đã nở bung. Các tiểu thương mang đào từ Bắc vào Nam bán Tết phải dùng túi nilon che chắn để hạn chế làm hỏng cành.

Mỗi gốc đào có giá từ 700.000 đồng - 1.000.000 đồng. Người mua thường mua nguyên cây hoặc chặt lấy cành về trưng Tết.

Những cành đào đã nở bung sớm.

Anh Phước, quê Hưng Yên, mỗi ngày bán được 60 cây đào do anh giảm giá bán từ 1.000.000 đồng xuống còn 700.000 đồng/cây. "Vậy mà người ta còn chê đắt, năm nay bán ít hơn mọi năm do dịch", anh Phước nói.

Những gốc đào còn khá nhiều ở công viên 23 Tháng 9.

Các tiểu thương vắng khách nằm nghỉ tại vựa bán của mình.

Cách đó không xa là gian hàng bày bán các loại hoa kiểng ngắn ngày. Hoa cát tường 300.000 đồng/cặp, hoa cúc đồng tiền 150.000 đồng/cặp, hoa hồng 180.000 đồng/cặp... Các loại hoa đều có giá bằng hoặc thấp hơn năm ngoái.

Do dịch COVID-19 nên công viên 23 Tháng 9 vắng hơn mọi năm.

Cúc mâm xôi 180.000 đồng/chậu được bày bán ở công viên 23 Tháng 9 nhưng vẫn còn khá nhiều.

Nhiều loại hoa trưng bày bắt mắt nhưng vắng người mua.

"Hoa năm nay bán chậm lắm do dịch bệnh không có người tới mua. Mọi năm rất đông mà năm nay không thấy người đâu", anh Mai Thanh Hiền, tiểu thương đem hoa từ Sa Đéc, Đồng Tháp lên công viên bán cho biết.

Tại công viên Lê Văn Tám, quận 1 chiều 28 Tháng Chạp cũng rơi vào trường hợp tương tự. Người mua cũng không quá đông, hoa vẫn còn khá nhiều.

Anh Mai Hoàng Phúc lo lắng cho mấy cây hoa giấy sau trận mưa ngày 27 tháng Chạp rũ rượi, vài cây bị dập. Giờ đã tươi hơn nhiều. Anh bán mỗi cây từ 120.000 - 180.000 đồng tùy loại. Mội năm giờ này đã bán gần hết nhưng năm nay anh chỉ mới bán được một nửa.

Mỗi gốc hạnh (tắc) giá 1.000.000 đồng nhưng giảm còn 300.000 - 400.000 đồng vẫn vắng người mua. Anh Thế Anh, quê Bến Tre cho biết do hạn mặn nên hạnh rũ lá, ngoại hình không đẹp. Anh đem 90 gốc nhưng bán mòn mỏi chỉ mới được 10 gốc, chỉ còn 2 ngày nữa là trả sạp về quê. "Không biết tiền bán hoa có đủ trả tiền thuê mặt bằng với chi phí đi lại không" - anh Thế Anh buồn bã nói.

Người dân đi mua hoa Tết chiều 28 Tháng Chạp tại công viên Lê Văn Tám, quận 1.

Mai 48 cánh được bày bán với giá 65 triệu đồng tại công viên Lê Văn Tám, quận 1.

Người dân đi mua hoa tết tại công viên 23 Tháng 9, quận 1.

Theo Vietnamnet

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hoa-canh-tphcm-ngay-giap-tet-gia-giam-sau-nguoi-mua-van-thua-vang-836740.vov