Emmet Flood – 'người giải cứu' Tổng thống Trump trong cuộc chiến pháp lý

Luật sư Emmet Flood, người có kinh nghiệm làm việc với các tổng thống trong vấn đề pháp lý, sẽ thay luật sư Ty Cobb bảo vệ Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Luật sư Emmet Flood. Ảnh: VOX

"Ông Flood sẽ đại diện cho Tổng thống và Chính phủ Mỹ trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Ty Cobb, một người bạn của Tổng thống đã làm rất tốt công việc của mình, sẽ từ nhiệm vào cuối tháng này", phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết. Cả ông Cobb và ông Flood đều chưa đưa ra bình luận gì về việc này.

Việc thay đổi lần này diễn ra giữa lúc nhiều người đang băn khoăn liệu ông Trump có chấp nhận cuộc thẩm vấn từ ông Mueller hay không. Cựu luật sư John Dowd, người rời khỏi đội ngũ pháp lý của ông Trump 1 tháng trước, cho biết hồi tháng 3, ông Mueller đã đe dọa sẽ yêu cầu trát của tòa nếu ông Trump tiếp tục không hợp tác.

Ông Cobb, người gia nhập đội ngũ Nhà Trắng vào tháng 8-2017, được cho là đã khuyên ông Trump hợp tác hoàn toàn trong cuộc điều tra của ông Mueller. Trả lời phỏng vấn Reuters vào thời điểm gia nhập, ông Cobb dự đoán cuộc điều tra của ông Mueller sẽ kết thúc nhanh chóng. Trong khi đó, luật sư đảng Cộng hòa Flood lại có cách tiếp cận "hiếu chiến" hơn trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt này. Trước đó, hồi năm 2017, chính ông Flood từ chối vị trí của ông Cobb hiện tại. Hồi tháng 3, ông Flood gặp riêng Tổng thống Trump để bàn về khả năng hỗ trợ chính phủ Mỹ trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Ông Flood tốt nghiệp Đại học Dallas năm 1978. Ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ và Tiến sĩ từ Đại học Texas và theo đuổi các nghiên cứu sau tiến sĩ về nhân văn tại Đại học Wesleyan vào những năm 1980. Năm 1991, ông Flood nhận bằng tiến sĩ từ trường luật Yale.

Luật sư Flood có kinh nghiệm làm việc với các tổng thống trong vấn đề pháp lý. Luật sư kỳ cựu của Washington từng đại diện cho cựu Tổng thống Bill Clinton trong suốt quá trình luận tội ông vào những năm 1990. Ông Flood là cố vấn của ông Clinton trong quá trình luận tội tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ và giúp ông Clinton thoát tội. Dù không đóng vai trò nổi bật trong đội ngũ pháp lý của ông Clinton, ông Flood là luật sư chính cho Tổng thống George W. Bush tại Văn phòng Tư vấn luật ở Nhà Trắng để đảm nhiệm việc xử lý những tranh chấp liên quan đến những ưu tiên dành cho nhánh hành pháp của chính quyền trong các cuộc điều tra của Quốc hội nhằm vào Nhà Trắng.

Theo tờ New York Times, ông Flood dự kiến sẽ thể hiện vai trò tích cực hơn trong cuộc điều tra liên quan đến Nga và sẽ xử lý vấn đề một cách thận trọng. Cách tiếp cận đối lập của ông với Quốc hội và một cố vấn độc lập trong vụ luận tội của ông Clinton có thể là một dấu hiệu cho thấy ông sẽ xử lý vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ như thế nào. Ông Flood được cho là có quan điểm bi quan đối với các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt và từng thể hiện những quan ngại đối với phạm vi điều tra của ông Mueller.

Ông Flood từng đại diện cho cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, đáng chú ý nhất là vụ Valerie Plame. Bà Plame, một cựu nhân viên CIA, đã kiện ông Cheney và các quan chức cao cấp khác của chính quyền Bush với cáo buộc để lộ danh tính của bà Plame cho giới truyền thông. Vụ việc dẫn đến việc điều tra hình sự đối với Lewis "Scooter" Libby, một Trợ lý cao cấp của ông Cheney. Ông Libby cuối cùng bị buộc tội khai man và cản trở công lý. Ông Flood cũng từng là luật sư của cựu Thống đốc bang Virginia Bob McDonnell trong vụ tham nhũng nhận tiền từ một doanh nhân cũng như là đại diện của Cty Cameron International sau vụ tràn dầu Deepwater Horizon.

Mối quan hệ gần gũi với cố vấn Nhà Trắng Don McGahn, có thể giúp ông Flood thành công hơn những người tiền nhiệm trong đội ngũ pháp lý của ông Trump.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_182722_.aspx