Endgame định đánh chiếm Oscar: Chỉ xuất sắc ở kĩ xảo thôi thì còn lâu mới chạm được đến tượng vàng danh giá

Cũng tương tự như Black Panther, Avengers: Endgame được Disney/Marvel đặt nhiều kỳ vọng trên đường đua giải thưởng, đặc biệt là tại Oscar 2020.

Từ trước đến nay, Viện hàn lâm vốn không có cái nhìn thiện cảm đối với dòng phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh nên thường ngó lơ chúng ở các hạng mục quan trọng.

Duy chỉ có hai lần hiếm hoi thể loại này tạo nên sự khác biệt. Đầu tiên là tượng vàng Oscar 2009 ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” dành cho tài tử Heath Ledger trong vai diễn Joker kinh điển. Và lần thứ hai là đề cử “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” cho Logan tại Oscar 2018.

Sự bùng nổ của dòng phim siêu anh hùng tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh một lần nữa lại diễn ra tại Oscar 2019 khi bom tấn Black Panther của Marvel được đề cử, không chỉ dừng lại ở những hạng mục phụ như kỹ xảo, phục trang hay âm thanh mà còn chạm tới hạng mục cao nhất, “Phim truyện xuất sắc”.

Thành công này của Black Panther có thể khiến fans Marvel nở mày nở mặt nhưng ngay lập tức vấp phải sự hoài nghi của không ít người. Nhiều ý kiến cho rằng việc trao cho tác phẩm này một chỗ trong đề cử chỉ là nỗ lực thu hút khán giả trong bối cảnh tỷ suất người xem Oscar 2018 đã chạm mốc thấp kỷ lục, còn về mặt nghệ thuật thì Black Panther còn thua xa những đối thủ cạnh tranh, thậm chí là những bộ phim không được đề cử. Bằng chứng là dù nằm trong danh sách những phim tranh giải “Phim truyện xuất sắc” nhưng Black Panther không hề có lấy một đề cử nào về diễn xuất, đạo diễn hay kịch bản.

Và liệu trường hợp tương tự có lặp lại với Avengers: Endgame của năm nay?

Nếu xét tổng thể cả 22 bộ phim của MCU thì Endgame là một cái kết hoành tráng và giàu cảm xúc. Nhưng nếu đánh giá với tư cách là một tác phẩm riêng biệt thì nó còn thiếu rất nhiều để trở thành một bộ phim hay chứ đừng nói gì là xuất sắc để tranh giải tại Oscar.

Về nội dung thì chắc chắn Avengers: Endgame không thể nào bì kịp với những bộ phim đậm tính nghệ thuật vốn là con cưng của Viện Hàn lâm. Kĩ xảo tuy rất mãn nhãn nhưng cũng chẳng phải hàng hiếm tại Hollywood.

Còn về phần phục trang và hòa âm thì cũng chưa đạt đến mức đặc sắc, mang dấu ấn riêng như Black Panther đã từng có được với văn hóa châu Phi. Với rất nhiều những thiếu sót như vậy, rất khó để Avengers: Endgame có thể lặp lại thành tích như những gì Black Panther đã từng làm.

Tạm kết:

Avengers: Endgame có thể là một bộ phim tuyệt vời, đem lại nhiều cảm xúc khó quên nhưng đó chỉ là với người hâm mộ hoặc những ai đã dõi theo hành trình của Marvel từ những ngày đầu. Còn để chạm tay được vào tượng vàng Oscar ngay cả với những hạng mục phụ thì e rằng ngần ấy thôi vẫn là chưa đủ.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/endgame-dinh-danh-chiem-oscar-chi-xuat-sac-o-ki-xao-thoi-thi-con-lau-moi-cham-duoc-den-tuong-vang-danh-gia-71598.html