ENTECH HANOI 2023 mở ra cơ hội cho doanh nghiệp ngành năng lượng, môi trường

15.450 lượt đăng ký tham quan; trên 900 thỏa thuận B2B; giá trị ghi nhớ chuyển giao công nghệ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đạt hơn 22 triệu USD... là những con số ấn tượng tại ENTECH HANOI 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham quan các gian hàng. Ảnh: Hoàng Anh

Thị trường hấp dẫn

ENTECH HANOI 2023 là nơi giao thương, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng – môi trường, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những giải pháp công nghệ hiện đại có chất xám cao và công nghệ sạch, kết nối với các công nghệ tiên tiến trên thế giới, qua đó chuyển giao công nghệ, phát triển kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền

Nằm trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng, môi trường Hà Nội 2023 (ENTECH HANOI 2023) diễn ra từ ngày 28 - 30/6 tại Hà Nội, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã mang đến Hội chợ triển lãm rất nhiều sản phẩm công nghệ, thiết bị, linh kiện trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xử lý môi trường.

Trong phần hội thảo, kết nối kinh doanh B2B, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã chia sẻ về kỳ vọng sẽ tìm kiếm đối tác tại thị trường Việt Nam.

Bởi cùng với chính sách phát triển năng lượng theo hướng chuyển đổi xanh, sản xuất sạch, bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam, thị trường công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và môi trường đang trở lên ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã gia tăng đáng kể. Phó Trưởng Nhóm phụ trách Triển lãm Công ty Bexco, thành phố Busan (Hàn Quốc) Tom Choi chia sẻ, năm 2023, ảnh hưởng của hoạt động thương mại giữa hai bên, số lượng khách du lịch Hàn Quốc sang Việt Nam tăng cao hơn so với năm 2022.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan các gian hàng. Ảnh: Hoàng Anh

Bexco là doanh nghiệp của Hàn Quốc, hiện đang quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến sự kiện ENTECH. Do đó, Bexco đã triển khai nhiều chương trình kết nối giao thương để các doanh nghiệp Hàn Quốc thể đầu tư tại Việt Nam.

Đồng thời cho biết, điểm khác biệt trong khuôn khổ của ENTECH HANOI 2023, một triển lãm quốc tế giới thiệu về công nghiệp Việt Nam (VIIS) cũng đã được tổ chức. Qua đó, mang lại hiệu ứng lan tỏa, các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài có thêm sự hiểu biết về ngành công nghiệp năng lượng và môi trường của Việt Nam, cũng như những tiềm năng để có thể tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

“ENTECH HANOI 2023 có quy mô lớn nhất kể từ năm 2009 đến nay. Từ lần đầu được tổ chức chỉ có 27 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia, năm 2019 trước khi diễn ra đại dịch Covid-19 con số này là 79 doanh nghiệp. Đến năm 2023, số doanh nghiệp tăng lên 89, chiếm trên 50% tổng số doanh nghiệp tham gia” - ông Tom Choi nhấn mạnh.

Cơ hội đầu tư

Trong khi đó, theo Phó Giám đốc phụ trách bán hàng Công ty Unison (Hàn Quốc) Tae -Hwan Kim: "Là doanh nghiệp sản xuất hệ thống tua-bin gió, chúng tôi mang đến triển lãm lần này những sản phẩm có công nghệ vượt trội và đang bán chạy trên thị trường như: Tua-bin U136 và U151 đã có chứng nhận RNA và có thể lắp đặt được trên đất liền và cả ngoài khơi.

Gian hàng của Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương). Ảnh: Khắc Kiên

Tại triển lãm, các đối tác, khách hàng tại Việt Nam khi tìm hiểu các sản phẩm tua-bin của Unison thường quan tâm đến các vấn đề liên quan: Chuyển giao công nghệ, hợp tác để cùng thực hiện dự án và cung cấp trang thiết bị. Trong đó, các đối tác là doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhiều nhất đến khả năng có thể hợp tác để thực hiện dự án.

"Lần đầu tiên tham gia ENTECH HANOI, doanh nghiệp đánh giá cao công tác tổ chức, không gian giao thương (B2B) mở, kết nối với các gian hàng khác tạo sự gắn kết, sôi động và cách trưng bày, thiết kế cũng rất ấn tượng và bắt mắt" - vị này nhận xét.

Trao đổi B2B.

Giới thiệu sản phẩm.

Tham gia ENTECH HANOI năm thứ 5, Giám đốc Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất - Môi trường Mecie Việt Nam (Mecie Việt Nam) Lê Quốc Khanh cho biết, dự báo thời gian tới thị trường công nghệ năng lượng và môi trường sẽ phát triển mạnh trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, các chỉ số phát thải, bảo vệ môi trường sẽ ngày càng thắt chặt và luật hóa. Do đó, doanh nghiệp hướng tới đối tượng khách hàng sản xuất.

“Mecie Việt Nam đã giới thiệu đến thị trường công nghệ của Thủ đô các thiết bị, công nghệ quản lý môi trường (quản lý nước thải, khí thải, chất thải rắn…) đáp ứng cho yêu cầu của một đô thị thông minh. Mecie Việt Nam đưa ra giải pháp tổng thể về quản lý môi trường trong thành phố thông minh, chứ không đơn thuần chỉ là giám sát nguồn thải” - ông Lê Quốc Khanh nói.

Tờ Today Enery (Hàn Quốc) nhận xét, ENTECH HANOI 2023 là một sự kiện quan trọng để quáng bá và quảng cáo hiệu quả ngành công nghiệp môi trường và năng lượng của các quốc gia trên thế giới. Bộ Tri thức của Hàn Quốc đã đánh giá cao kết quả của ENTECH HANOI đầu tiên được diễn ra vào năm 2009, và chọn nó là “một trong 7 triển lãm đặc biệt được tổ chức ở nước ngoài”.

Thông tin từ Bexco cho biết, năm 2024, Ban tổ chức sẽ thiết kế thêm chương trình để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc với nhau, tạo không gian thoải mái hơn đồng thời cũng xây dựng mạng lưới các phóng viên theo dõi về sự kiện để trao đổi, chia sẻ thông tin.

Khắc Kiên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/entech-hanoi-2023-mo-ra-co-hoi-cho-doanh-nghiep-nganh-nang-luong-moi-truong.html