Equinor rời khỏi nhóm vận động hành lang của Mỹ về chính sách chống biến đổi khí hậu

Tập đoàn Equinor cho biết sẽ rút khỏi nhóm vận động hành lang của Hiệp hội Dầu khí độc lập Mỹ (IPAA) do những bất đồng trong chính sách chống biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Equinor đã trích dẫn việc IPAA ủng hộ khôi phục lại các quy định liên bang về khí mê-tan của Hiệp hội bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) mà công ty phản đối. Tuy nhiên, Equinor cho biết công ty vẫn tiếp tục duy trì vai trò là thành viên của Viện Dầu khí Mỹ (API) và Hiệp hội Thăm dò và Khai thác dầu khí của Úc (APPEA).

IPAA có trụ sở tại Washington và đại diện cho hàng nghìn công ty khai thác và dịch vụ dầu khí độc lập trên khắp nước Mỹ.

Vào tháng 2/2020, Tập đoàn BP của Anh đã cho biết sẽ rời khỏi nhóm vận động hành lang về lọc dầu của Hiệp hội sản xuất Hóa dầu và Nhiên liệu Mỹ (AFPM) và hai cơ quan thương mại khác cũng do những bất đồng về chính sách chống biến đổi khí hậu. Royal Dutch Shell và Total năm ngoái nói rằng họ sẽ không gia hạn tư cách thành viên của AFPM.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/equinor-roi-khoi-nhom-van-dong-hanh-lang-cua-my-ve-chinh-sach-chong-bien-doi-khi-hau-568633.html