Eriksen ghi bàn giúp Brentford thắng Chelsea 4-1

Tiền vệ người Đan Mạch góp một pha lập công trong trận thắng 4-1 của Brentford trên sân Stamford Bridge ở vòng 31 Premier League tối 2/4 (giờ Hà Nội).

Sau những diễn biến tẻ nhạt trong 45 phút đầu, hiệp 2 trận đấu trên sân Stamford Bridge diễn ra theo kịch bản không ai ngờ đến. Chelsea dẫn trước từ phút 48, nhưng lại để Brentford chọc thủng lưới đến 3 lần từ phút 50 đến phút 60. Chủ nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội, để rồi phải nhận bàn thua thứ 4 ở phút 87.

Khi thế trận bế tắc, Antonio Rudiger bất ngờ tỏa sáng để mang về bàn mở tỷ số ở phút 48. Trung vệ người Đức "nã đại bác" từ khoảng cách gần 30 m. Bóng đi dội cột rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn David Raya. Kai Havertz cũng phải bày tỏ sự bất ngờ trước bàn thắng đẹp mắt của đồng hương.

Brentford vùng lên mạnh mẽ sau khi thủng lưới. Đội bóng mới lên hạng tận dụng sự thiếu quyết liệt của hàng thủ chủ nhà để ghi liền 3 bàn trong thời gian ngắn. Phút 50, "Bầy ong" tranh chấp quyết liệt trên phần sân Chelsea để mở ra cơ hội cho Janelt. Số 27 nhận bóng trước vùng cấm rồi tung cú sút căng hạ gục Edouard Mendy.

Chỉ 4 phút sau, Brentford dẫn ngược 2-1 cách biệt sau pha phản công sắc lẹm. Mbeumo đột phá rồi chuyền ngang vừa tầm để Christian Eriksen dứt điểm cận thành hạ Mendy. Eriksen ghi bàn trong cả 3 trận gần nhất, tính ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Chelsea tỏ rõ sự nóng vội sau khi bị dẫn bàn. Phút 60, "Bầy ong" xé toang hàng thủ áo xanh bằng pha ban bật ở trung lộ. Ivan Toney chọc khe để Janelt thoát xuống. Số 27 hoàn tất cú đúp bằng pha bấm bóng tinh tế, qua đó nâng tỷ số lên 3-1.

Chelsea không còn lựa chọn ngoài việc tiếp tục dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Romelu Lukaku vào sân, nhưng không để lại dấu ấn nào đáng kể. Hai cơ hội ngon ăn nhất của chủ nhà được trao cho Kai Havertz. Số 29 đưa bóng vào lưới Brentford ở phút 65. Bàn thắng không được công nhận vì lỗi chạm tay.

4 phút sau, Havertz đối mặt Raya, nhưng cú đặt lòng của anh lại đi chệch cột trong gang tấc.

Phút 87, cặp trung vệ Rudiger, Thiago Silva có pha xử lý không hiểu ý tạo điều kiện để Yoane Wissa thoải mái sút tung lưới Mendy.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 4-1 dành cho Brentford. Thầy trò HLV Thomas Frank vươn lên vị trí thứ 14 và tạo ra khoảng cách 11 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ". Trong khi đó, Chelsea đứt mạch 6 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Nếu Arsenal giành 3 điểm ở vòng đấu này, "Pháo thủ" sẽ thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm.

Ngôi sao Chelsea lập hat-trick ở vòng loại World Cup Christian Pulisic góp 3 bàn trong chiến thắng 5-1 của Mỹ trước Panama ở lượt trận áp chót vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực CONCACAF.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eriksen-ghi-ban-giup-brentford-thang-chelsea-4-1-post1306873.html