Eriksson gạt ngôi sao số 1 của Philippines khỏi Asian Cup?

Ngôi sao số 1 Đông Nam Á và đội tuyển Philippines, thủ thành Neil Etheridge bất ngờ không có tên trong danh sách dự kiến tại Asian Cup 2019.

HLV trưởng Sven-Goran Eriksson điền tên 3 thủ thành trong danh sách dự kiến gửi BTC Asian Cup 2019 là Nathanael Villanueva (Kaya FC-Iloilo), Michael Falkesgaard (Bangkok United), Kevin Ray Hansen (Horsens). Trong khi thủ thành số 1 và cũng là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện tại là Neil Etheridge lại không có tên.

 Neil Etheridge không được điền tên dự Asian Cup 2019.

Neil Etheridge không được điền tên dự Asian Cup 2019.

Asian Cup nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, các đội tuyển có quyền gọi bất kỳ cầu thủ nào ở CLB. Tuy nhiên, trường hợp của Etheridge lại khác. Theo thông tin Fox Sports Asia tiết lộ, Cardiff và Liên đoàn bóng đá Philippines có những thỏa thuận được ưu tiên sử dụng Etheridge. Theo đó, Cardiff chỉ cho phép Etheridge về khoác áo Philippines tối đa 1 trận tại Asian Cup 2019.

Trước đó Liên đoàn bóng đá Philippines xác nhận, thủ thành của Cardiff City chỉ có thể trở về khoác áo Azkals thi đấu trận đầu tiên tại Asian Cup gặp Hàn Quốc ngày 7/1.

Theo quy định, 6 tiếng trước trận đấu khai màn, HLV của các đội sẽ chốt 23 tuyển thủ cuối cùng dự giải. Ở thời điểm đó, chiến lược gia người Thụy Điển vẫn có thể điền tên Neil Etheridge. Dù vậy, khả năng này là không cao.

Sự vắng mặt của Etheridge là tổn thất lớn của Philippines, bởi thống kê từ giải Ngoại hạng Anh cho thấy, Etheridge chính là thủ thành có số lần cứu thua nhiều thứ 2 tại giải đấu. Cụ thể, thủ thành sinh năm 1990 đã có 71 tình huống cứu thua cho đội nhà sau 19 vòng đấu - trung bình 3,73 pha cản phá mỗi trận. Thành tích này chỉ kém người đang dẫn đầu là Joe Hart 5 pha cứu thua.

Tại AFF Cup 2018, Etheridge cũng chỉ trở về khoác áo đội tuyển Philippines đúng 1 trận và giúp Azkals có được chiến thắng 1-0 trước Singapore.

Tại Asian Cup 2019, Philippines nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Dù lần đầu dự giải nhưng đoàn quân của HLV Eriksson đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Danh sách 23 cầu thủ Philippines dự Asian Cup 2019

Thủ môn: Nathanael Villanueva (Kaya FC-Iloilo), Michael Falkesgaard (Bangkok United), Kevin Ray Hansen (Horsens)

Hậu vệ: Alvaro Silva (Kedah), Carli de Murga (Ceres-Negros), Daisuke Sato (Sepsi Sfântu Gheorghe), Stephan Palla (Buriram United), Luke Woodland (Suphanburi), Adam Tull (NA) ), Paul Mulder (Ceres-Negros)

Tiền vệ: John-Patrick Strauss (Erzoltirge Aue), Iain Ramsey (Sukhothai), Manuel Ott (Ceres-Negros), Kevin Ingreso (Ceres-Negros), Stephan Schrock (Ceres-Negros), Miguel Tanton (Ceres-Negros) Cầu thủ trẻ (Davao Aguilas), Mike Ott (Ceres-Negros)

Tiền đạo: Jovin Bedic (Kaya FC-Iloilo), Phil Younghusband (Davao Aguilas), Patrick Reichelt (Ceres-Negros), Javier Patino (Buriram United)

>>> Đọc thêm: Việt Nam là đội bóng trẻ nhất tại Asian Cup 2019

Nguồn VTC: https://vtc.vn/eriksson-gat-ngoi-sao-so-1-cua-philippines-khoi-asian-cup-d448911.html