Erling Haaland: Vượt Mbappe và mơ soán ngôi Lionel Messi

Cầu thủ người Na Uy sẽ tiến gần hơn bao giờ hết đến ngai vàng của siêu sao người Argentina nếu như có thể giúp Man City giành chức vô địch Champions League.

Erling Haaland là cầu thủ tấn công đáng sợ nhất của mùa giải hiện tại và thành tích của anh đang đe dọa giấc mơ giành Quả bóng Vàng thứ tám của Messi.

Cầu thủ người Argentina vẫn là ứng viên được yêu thích nhất để giành được giải thưởng này. Nhưng việc kết thúc mùa giải ấn tượng có thể củng cố vị thế ứng cử viên của cầu thủ người Na Uy, người đang chiến đấu cho Premier League, FA Cup và Champions League.

Đi trước Mbappe
Hai tháng trước, Kylian Mbappé xuất hiện với tư cách là ứng cử viên thứ hai nhận Quả bóng Vàng, nhưng việc PSG bị loại ở Champions League và Cúp quốc gia Pháp đã khiến cầu thủ người Pháp phải nhường vị trí đó cho Erling Haaland.

Dù về nhì tại World Cup 2022 và giành Chiếc giày vàng của giải đấu đó, nhưng 'số 7' của PSG chỉ có thể nâng cao danh hiệu Ligue 1 khi mùa giải này kết thúc, vì vậy cơ hội giành Quả bóng vàng đầu tiên của anh là rất hạn chế.

Messi, mục tiêu tiếp theo
Leo Messi, người đang ở gần FC Barcelona hơn bao giờ hết, cũng đã bị tổn hại bởi thành tích kém cỏi của câu lạc bộ thủ đô nước Pháp.

Tuy nhiên, chiến thắng của anh với Argentina ở World Cup 2022 giúp Leo trở thành người được yêu thích nhất để giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Nhưng cơ hội nhận giải thưởng của Messi sẽ phụ thuộc phần lớn vào các danh hiệu mà Manchester City giành được vào cuối mùa giải.

Man xanh đang chiến đấu cho cú ăn ba: Premier League, FA Cup và Champions League, giải đấu mà Haaland đang dẫn đầu bảng ghi bàn.

Ngoài ra, cầu thủ người Na Uy cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải VĐQG Anh với 30 bàn thắng và chỉ còn cách 4 bàn nữa là cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở Premier League, do Andy Cole (1993/94) và Alan Shearer (1994/95) lập được.

Haaland cán mốc 30 bàn qua 27 trận tại Ngoại hạng Anh, ít hơn năm trận so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải đấu. Chỉ có tám cầu thủ ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh, gần nhất là Jimmy Greaves năm 1961, ghi hơn 40 bàn trong một mùa.

Tính trên mọi đấu trường từ đầu mùa, Haaland đã ghi 44 bàn chỉ trong 37 trận. Tính trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Haaland bỏ xa người xếp sau tới 13 bàn, khi Kylian Mbappe của PSG có 31 pha lập công qua 35 trận.

Haaland đã san bằng kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ Premier League trong một mùa giải, tính trên mọi đấu trường, đang được nắm giữ bởi Mohamed Salah và Ruud van Nistelrooy (cùng 44 bàn).

HLV Pep Guardiola ca ngợi học trò: "Trong gần 20 năm qua, chúng ta đã được xem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo chơi bóng. Haaland cũng ở đẳng cấp đó. Cậu ấy ghi rất nhiều bàn".

Trong khi đó, cựu tiền đạo Alan Shearer cho biết: "Tôi tự hỏi có bao nhiêu người coi đó là sự cường điệu khi tôi viết gần một năm trước rằng Haaland sẽ ghi 40 bàn tại Man City".

"Man City vốn ghi rất nhiều bàn lại bổ sung một tiền đạo xuất sắc vào tập thể có sức sáng tạo phi thường. Thậm chí, tôi còn keo kiệt với Haaland. Cậu ấy gần như hoàn hảo và đã vượt cột mốc 40 bàn mùa này".

Man City sẽ đá ít nhất 12 trận trong phần còn lại của mùa giải, gồm chín trận tại Ngoại hạng Anh, đấu Sheffield United ở bán kết Cup FA ngày 22/4, và đặc biệt là hai lượt gặp Bayern ở tứ kết Champions League ngày 11/4 và 19/4. Nếu vào chung kết cả hai giải này, đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola sẽ đá 16 trận.

Vì thế, Shearer nhận định Haaland sẽ dễ dàng phá kỷ lục ghi 34 bàn của ông và Andy Cole đang nắm giữ, và vượt mốc 50 bàn mùa này. Thậm chí, cựu tiền đạo Newcastle nhấn mạnh Haaland có thể san bằng kỷ lục ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của bóng đá Anh, nếu giữ thể trạng tốt nhất đến cuối mùa. Kỷ lục này thuộc về cố tiền đạo Dixie Dean của Everton, người đã ghi 60 bàn chỉ qua 39 trận mùa 1927-1928. "Thật đáng sợ", Shearer nói về khả năng săn bàn của trung phong Na Uy.

Ngày 11/4, Man City sẽ tiếp Bayern ở tứ kết lượt đi Champions League. Haaland đã có 33 bàn qua 25 trận tại Champions League - kỷ lục về số trận để vượt mốc 30 bàn tại giải.

Ngôi sao tấn công của mùa giải
Erling Haaland là cầu thủ nằm trong top 15 giải đấu ghi nhiều bàn thắng nhất mùa này, bổ sung thêm các kỷ lục của anh ở Premier League, các cúp quốc gia và quốc tế.
Cầu thủ người Na Uy đã ghi 44 bàn và kiến tạo 5 lần ở mùa giải 2022/23 này, như vậy tổng cộng anh đã tham gia vào 49 bàn thắng. Nhiều hơn Mbappé 10 lần (39) và nhiều hơn 12 lần so với Messi và Rashford (37).

Đây là những cầu thủ từ 15 giải đấu hay nhất có nhiều bàn thắng nhất trong chiến dịch 2022/23 này, theo dữ liệu từ Transfermarkt, thêm số liệu thống kê từ các giải đấu và cúp quốc gia và quốc tế:

Erling Haaland: 49 (44 bàn và 5 kiến tạo)
Kylian Mbappé: 39 (31 bàn và 8 kiến tạo)
Marcus Rashford: 37 (27 bàn và 10 kiến tạo)
Lionel Messi: 37 (19 bàn và 18 kiến tạo)
Goncalo Ramos: 36 (25 bàn và 11 kiến tạo)

Messi vẫn đang là ứng viên số 1 cho Quả bóng vàng
Lionel Messi là cầu thủ được yêu thích nhất trong các dự đoán của Betfair để giành Quả bóng vàng 2023. Mặc dù trong hai tháng qua cơ hội của anh đã giảm đi một chút, do màn trình diễn tuyệt vời của Haaland trong mùa giải này.

Hoàn cảnh của cầu thủ người Na Uy trái ngược với Messi. Cơ hội để anh ấy nhận được giải thưởng này đang tăng lên và tỷ lệ cược của anh đã tăng từ 9,5 lên 6,0. Vì vậy Haaland đang tiến gần đến siêu sao người Argentina hơn bao giờ hết.

Đây là tỷ lệ cược cho cầu thủ được yêu thích giành Quả bóng vàng 2023 theo Betfair:
Lionel Messi: 1/4
Erling Haaland: 7/2
Kylian Mbappe: 22/1
Karim Benzema: 22/1
Marcus Rashford: 29/1

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/erling-haaland-vuot-mbappe-va-mo-soan-ngoi-lionel-messi-a602380.html