EU áp thuế đáp trả lên xe máy, quần jean nhập từ Mỹ

Sau khi thuế nhôm, thép nặng nề của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với EU, Canada và Mexico từ đầu tháng 6, các nước này liên tục đưa ra biện pháp đáp trả.

Từ ngày 22/6, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp thuế 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, đáp trả thuế nhôm, thép nặng nề của Tổng thống Donald Trump.

Những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bị EU đánh thuế nặng nề đó là xe gắn máy, quần jean và nông sản. Ảnh: AFP.

Những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bị EU đánh thuế nặng nề đó là xe gắn máy, quần jean và nông sản. Ảnh: AFP.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã công bố gói thuế trị giá 4,4 tỷ USD áp dụng lên các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như nhôm, thép, rượu bourbon, quần jean, xe gắn máy và một số nông sản như bắp, đậu phộng.

"Chúng tôi không muốn rơi vào tình cảnh này", Ủy viên EU phụ trách lĩnh vực thương mại Cecilia Malmstrom cho biết. Bà nói thêm rằng quyết định áp thuế "đơn phương và phi lý" của Mỹ đã đẩy EU vào tình thế "không còn sự lựa chọn nào khác".

Theo Reuters, động thái "ăn miếng trả miếng" trên có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng, châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa Mỹ và EU, đặc biệt khi ông Trump vừa đe dọa áp thêm thuế đối với ôtô nhập khẩu.

Trong một cuộc họp báo ngày 20/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ sự nghi ngờ đối với lời đe dọa trên. Ông cho rằng nếu Tổng thống Trump quyết định áp thêm thuế, nền kinh tế của Mỹ sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Thủ tướng Trudeau khẳng định nền kinh tế Mỹ sẽ chịu tổn thất nặng nề. Ảnh: Reuters.

Đầu tháng 6, Washington chính thức áp 25% thuế thép và 10% thuế nhôm đối với EU, Canada và Mexico sau khi các nước này hết hạn miễn trừ và không đạt được thỏa thuận với Mỹ. Trước EU, hai nước Canada và Mexico đã lần lượt đưa ra biện pháp đáp trả động thái trên.

Cách đây 2 ngày, Nga cũng áp thuế nhập khẩu trả đũa Mỹ sau khi một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế nhôm, thép nặng nề đã yêu cầu chính phủ trợ giúp vượt qua giai đoạn khó khăn về kinh tế và tài chính.

Dù thuế nhôm, thép được đặt ra chủ yếu nhằm vào nền kinh tế Trung Quốc, nhiều nước khác, gồm cả đồng minh của Mỹ, không được miễn trừ loại thuế này. Chỉ một số quốc gia như Argentina, Australia và Brazil là đạt được thỏa thuận với Mỹ.

90s: Gặp Kim về, Trump châm ngòi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế nhập khẩu 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 6/7. Bắc Kinh lập tức đưa ra quyết định tương tự để trả đũa.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/eu-ap-thue-dap-tra-len-xe-may-quan-jean-nhap-tu-my-post853648.html