EU 'bật đèn xanh' cho thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Hai mươi bảy quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp dụng tạm thời thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2021.

Đại sứ của 27 quốc gia tại EU hôm 28/12 hội đàm ở Brussels, Bỉ, để thông qua việc áp dụng tạm thời thỏa thuận này, theo AP.

Thỏa thuận sẽ tạm thời cho phép miễn thuế các hoạt động thương mại với Anh sau khi nước này rời khỏi thị trường chung EU vào năm 2021.

Sebastian Fischer, phát ngôn viên của Đức, nước hiện giữ vai trò là chủ tịch luân phiên của EU, cho biết: "Các Đại sứ EU đã nhất trí thông qua việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU - Anh".

Đại sứ của các nước thành viên EU đã nhất trí áp dụng tạm thời thỏa thuận thương mại hậu Brexit từ ngày 1/1/2021. Ảnh: Sebastian Fischer.

Việc các quốc gia thành viên thông qua thỏa thuận vào thời điểm này giúp cho hoạt động thương mại giữa EU và Anh không bị gián đoạn sau đêm 31/12.

Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ là tạm thời và vẫn cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn, có thể là vào cuối tháng 2/2021.

Ngày 30/12, quốc hội Anh sẽ họp để bỏ phiếu thông qua thỏa thuận này.

Nghị sĩ châu Âu hát chia tay Anh rời khỏi EU Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua Brexit với 621 phiếu thuận. Các nghị sĩ đã hát vang ca khúc “Auld Lang Syne” để chia tay các đồng nghiệp Anh sẽ rời khối vào ngày 31/1.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eu-bat-den-xanh-cho-thoa-thuan-thuong-mai-hau-brexit-post1167767.html