EU cảnh báo nghiêm khắc Serbia và Kosovo về căng thẳng song phương

Ngày 18/12, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với Serbia và Kosovo để hai bên ngừng các cuộc tranh cãi gần đây trong bối cảnh căng thẳng bùng phát giữa Belgrade và Pristina.

Các cuộc thương thảo dưới sự bảo trợ của Brussels nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo, vốn tách khỏi Serbia trong cuộc chiến năm 1998 - 1999, đã thất bại và hai bên đã rơi vào khủng hoảng trong những tuần gần đây, nhất là khi Pristina vừa quyết định thành lập quân đội.

Các nhà lập pháp Kosovo sẽ biến Lực lượng An ninh Kosovo thành một đội quân chính quy. (Nguồn: AP)

Trong một cuộc họp báo căng thẳng với Thủ tướng Serbia Ana Brnabic, bà Mogherini nói rằng những hy vọng của Serbia và Kosovo gia nhập EU phụ thuộc vào việc giải quyết bất đồng thông qua các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo các hành động ăn miếng trả miếng sẽ rất "nguy hiểm" cho tiến trình đối thoại nghiêm túc.

Bà Mogherini đã hối thúc Belgrade và Pristina tiếp tục đàm phán, đồng thời nhấn mạnh hy vọng gia nhập EU của họ phụ thuộc vào những tiến bộ đạt được cũng như việc duy trì sự ổn định của khu vực.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/eu-canh-bao-nghiem-khac-serbia-va-kosovo-ve-cang-thang-song-phuong-83840.html