EU cảnh báo về làn sóng người di cư Palestine lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại các vùng lãnh thổ Palestine, ông Sven Kuehn von Burgsdorff, ngày 7/7 cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng người di cư quy mô lớn từ khu Bờ Tây sau một phán quyết gây tranh cãi của tòa án Israel.

Israel phá hủy tòa nhà 3 tầng ở khu dân cư Silwan tại Đông Jerusalem, ngày 10/5/2022. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Israel phá hủy tòa nhà 3 tầng ở khu dân cư Silwan tại Đông Jerusalem, ngày 10/5/2022. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Trước đó, Đại sứ Burgsdorff đã tới thăm khu Masafer Yatta thuộc Bờ Tây, nơi ngày càng có nhiều người Palestine bị đuổi khỏi nhà sau khi thua kiện trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu đất đai.

Ông Burgsdorff nêu rõ: "Nếu xảy ra việc cưỡng ép thu hồi tài sản quy mô lớn thì sẽ xảy ra làn sóng di cư lớn nhất của người Palestine trong nhiều thập kỷ qua và đây là điều chúng tôi quan ngại".

Trước đó, ngày 4/5, tòa án Tối cao Israel đã ra phán quyết rằng hơn 1.000 cư dân ở các làng thuộc khu Masafer Yatta không thể chứng minh việc sinh sống lâu dài của họ ở khu vực này trước khi quân đội Israel tuyên bố đây là địa điểm quân sự hạn chế.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động sự ủng hộ về chính trị và tài chính đối với Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Jordan, phát biểu trên được ông Safadi đưa ra trong cuộc gặp Tổng Giám đốc UNRWA, ông Philippe Lazzarini, tại Amman. Hai bên đã thảo luận những bước đi trong tương lai gần nhằm hỗ trợ UNRWA và tạo điều kiện cho cơ quan này tiếp tục triển khai những dịch vụ thiết yếu cho người tị nạn Palestine theo nhiệm vụ được LHQ giao phó.

Ông Safadi tái khẳng định phản đối bất cứ điều chỉnh nào trong nhiệm vụ của UNRWA, lưu ý việc cung cấp dịch vụ thiết yếu là trách nhiệm riêng của cơ quan này và không thể đàm phán.

UNRWA được thành lập năm 1949, có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ về giáo dục, y tế, cứu trợ cũng như hỗ trợ nhà ở và tài chính quy mô nhỏ cho hơn 5 triệu người Palestine tị nạn ở Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem, cũng như ở Jordan, Liban và Syria.

Tuy nhiên, cơ quan này phải đối mặt với những khó khăn về ngân sách kể từ năm 2018, sau khi chính quyền Mỹ, dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, quyết định ngừng viện trợ 360 triệu USD/năm với lý do UNRWA quản lý yếu kém và kích động chống Israel.

Đến tháng 4/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo quyết định nối lại viện trợ cho Palestine ở mức 235 triệu USD, trong số này, Washington sẽ đóng góp 150 triệu USD cho UNRWA, viện trợ 75 triệu USD để hỗ trợ kinh tế và phát triển tại Bờ Tây và Dải Gaza và hỗ trợ 10 triệu USD cho những nỗ lực xây dựng hòa bình.

Quang Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/eu-canh-bao-ve-lan-song-nguoi-di-cu-palestine-lon-nhat-trong-nhieu-thap-ky-20220708093920568.htm