EU cấp gói viện trợ hơn 18 triệu EUR cho Iran

Ngày 23-8, Liên minh Châu Âu (EU) nhất trí hỗ trợ cho Iran 18 triệu EUR (20,6 triệu USD) để giúp bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt từ Mỹ và cứu vớt thỏa thuận hạt nhân 2015 vốn đã cho thấy Tehran hạn chế những tham vọng hạt nhân. Đây là một phần trong gói hỗ trợ mở rộng trị giá 50 triệu EUR được dành riêng cho Iran trong ngân sách EU.

Ngày 23-8, Liên minh Châu Âu (EU) nhất trí hỗ trợ cho Iran 18 triệu EUR (20,6 triệu USD) để giúp bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt từ Mỹ và cứu vớt thỏa thuận hạt nhân 2015 vốn đã cho thấy Tehran hạn chế những tham vọng hạt nhân. Đây là một phần trong gói hỗ trợ mở rộng trị giá 50 triệu EUR được dành riêng cho Iran trong ngân sách EU.

Theo Reuters, trong một thông báo, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết, khối này nỗ lực hợp tác với Iran. Khối sẽ chi 8 triệu EUR cho khu vực tư nhân của Iran, trong đó có việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Iran. Phần còn lại, 8 triệu EUR sẽ được dùng cho các dự án môi trường và 2 triệu EUR sẽ dành cho việc bù đắp những tổn hại do ma túy gây ra.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_194264_eu-cap-goi-vien-tro-hon-18-trieu-eur-cho-iran.aspx