EU chỉ trích sự xuất hiện của lính đánh thuê Nga ở châu Phi

16 chính phủ châu Âu đã ra tuyên bố 'kiên quyết lên án việc triển khai quân đánh thuê' ở Mali, phía tây châu Phi.

16 chính phủ, bao gồm Pháp, Vương quốc Anh, Ý và Đức, cho biết họ nhận thức được "sự tham gia của chính phủ Liên bang Nga trong việc hỗ trợ vật chất cho việc triển khai nhóm Wagner ở Mali" và kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm.

Khu vực Mali trên bản đồ Google. Ảnh: Google Map

Theo nhiều cuộc điều tra của CNN, nhóm lính đánh thuê Wagner, một công ty bán quân sự khét tiếng của Nga và các nhà thầu quân sự liên quan trước đây đã được triển khai tới miền đông Ukraine, Syria, Libya, Mozambique và Cộng hòa Trung Phi.

Đầu tuần này, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một chiếc Tu-154 của Không quân Nga bay đến thủ đô Bamako của Malian, từ Benghazi ở Libya, nơi Wagner đã hiện diện để hỗ trợ lực lượng do tướng Khalifa Haftar dẫn đầu.

Chiếc máy bay này thuộc Chuyến bay số 223 của Không quân Nga. Theo thông tin chi tiết của CNN, Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã ký một hợp đồng với một công ty thuộc sở hữu của Yevgeny Prigozhin để sử dụng máy bay vận tải trong Chuyến bay 223.

Các quốc gia châu Âu cho biết việc triển khai quân đến Mali "chỉ có thể làm xấu thêm tình hình an ninh ở Tây Phi". Đầu năm nay, CNN đã đưa tin về các vụ vi phạm nhân quyền, bao gồm cả những vụ giết người tùy tiện và tra tấn thường dân, bởi lính đánh thuê Nga ở Cộng hòa Trung Phi.

Tuần trước, Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Wagner. Tám cá nhân liên kết với Wagner và ba thực thể được kết nối với nhóm này vì cái mà họ gọi là "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm tra tấn và hành quyết và giết người ngoài tư pháp".

Mali đã phải đối mặt với một cuộc nổi dậy chiến tranh kéo dài khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.

Mai Anh (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/eu-chi-trich-su-xuat-hien-cua-linh-danh-thue-nga-o-chau-phi-post174077.html