EU chính thức 'phản đòn' đánh thuế của ông Donald Trump

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ đáp trả chính phủ ông Donald Trump bằng cách áp thuế nhập khẩu 25% với loạt các sản phẩm của Mỹ bắt đầu từ ngày mai (22.6), Brussels xác nhận.

Nhiều mặt hàng của Mỹ sẽ bị EU đánh thuế. Ảnh: AFP.

EU cho biết, mức thuế trị giá 2,8 tỷ euro nhằm đáp trả quyết định của Mỹ về việc áp thuế nhập khẩu thép và nhôm từ Châu Âu hồi tháng trước.

Việc đánh thuế sẽ áp dụng với các mặt hàng của Mỹ gồm các sản phẩm nhôm, thép, các loại nông sản như ngô, đậu phộng, rượu bourbon, đồ jeans và motor.

Động thái này xác nhận tranh chấp thương mại hiện có thể leo thang thành cuộc chiến thương mại toàn diện, đặc biệt là nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa đánh thuế ngành công nghiệp ôtô của Châu Âu.

“Chúng tôi không muốn ở trong tình thế này. Tuy nhiên, quyết định đơn phương và không chính đáng của Mỹ trong việc áp thuế thép và nhôm đối với EU khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”, Cao ủy thương mại EU Cecilia Malmström cho biết hôm 20.6.

Cao ủy thương mại EU khẳng định: "Phản ứng của chúng tôi đã được tính toán, cân nhắc và hoàn toàn phù hợp với các quy định của WTO".

Bà Cecilia Malmström cũng khẳng định, khi Mỹ bãi bỏ việc đánh thuế, các biện pháp của EU đối với những mặt hàng của Mỹ cũng sẽ được dỡ bỏ.

Khối cũng cho biết, một khoản áp thuế 3,6 tỷ euro với các sản phẩm của Mỹ cũng sẽ có khả năng tiếp tục được đưa ra nếu tòa án thương mại WTO đồng thuận.

Ông Donald Trump đã áp mức thuế 25% đối với thép và 10% với nhôm từ EU, Canada và Mexico từ đầu tháng 6. Reuters cho hay, thép và nhôm xuất khẩu của EU hiện đang bị áp mức thuế tổng trị giá 6,4 tỷ euro.

Các mức thuế trả đũa của EU đối với Mỹ đến nay mới có hiệu lực bởi theo quy định của WTO, khối phải đợi để áp đặt biện pháp này.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/eu-chinh-thuc-phan-don-danh-thue-cua-ong-donald-trump-614035.ldo