EU chốt kèo 'xử' Belarus, tiến hành phong tỏa gói đầu tư 3 tỷ Euro

Ngày 24/5, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt đối với Belarus, trong đó có các lệnh trừng phạt kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, gói đầu tư trị giá 3 tỷ Euro của EU dành cho Belarus sẽ bị tạm phong tỏa. (Nguồn: EPA)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, gói đầu tư trị giá 3 tỷ Euro của EU dành cho Belarus sẽ bị tạm phong tỏa. (Nguồn: EPA)

Các biện pháp trừng phạt mới có thể nhằm vào các cá nhân nhân liên quan đến vụ ép máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair (Ireland) phải hạ cánh, doanh nghiệp và thực thể kinh tế tài trợ cho giới lãnh đạo Belarus, cũng như lĩnh vực hàng không của nước này.

Theo người phát ngôn Barend Leyts của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, trong Hội nghị Thượng đỉnh EU thường niên, các nhà lãnh đạo 27 quốc gia thành viên đã yêu cầu Minsk trả tự do ngay lập tức cho 2 nhân vật bất đồng chính kiến là Roman Protasevich và Sofia Sapega.

EU cũng kêu gọi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tiến hành điều tra về vụ việc Belarus buộc chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair phải hạ cánh xuống sân bay ở Minsk hôm 23/5.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo EU đồng thời kêu gọi các hãng hàng không của 27 quốc gia thành viên tránh không phận Belarus và cho phép thực hiện lệnh cấm các hãng hàng không của Belarus hoạt động trên không phận và ở các sân bay trong khối.

Trong khi đó, tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo gói đầu tư trị giá 3 tỷ Euro của EU dành cho Belarus sẽ bị tạm giữ lại và bị phong tỏa cho tới khi "nước này trở nên dân chủ hơn".

Bà von der Leyen nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ gây sức ép đối với chính quyền Belarus cho tới khi họ rốt cuộc phải tôn trọng tự do truyền thông, tự do báo chí và tự do bày tỏ ý kiến".

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, hội nghị các nhà lãnh đạo EU sẽ đưa ra "câu trả lời mạnh mẽ" đối với hành động của Belarus liên quan vụ máy bay Ryanair.

Quan chức này khẳng định, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải hiểu rằng, hành động này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng".

Hiện nay, ngoại trưởng và các bộ trưởng khác của EU được giao nhiệm vụ chính thức triển khai những quyết định mà các lãnh đạo EU đã thống nhất trong Hội nghị Thượng đỉnh của khối ở Brussels.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-chot-keo-xu-belarus-tien-hanh-phong-toa-goi-dau-tu-3-ty-euro-146243.html