EU chưa dàn xếp xong vấn đề tài chính cho dự án Galileo

Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa khai thông được sự bế tắc trong vấn đề chi cấp tài chính cho dự án Vệ tinh toàn cầu Galileo đầy tham vọng của khối, hệ thống sẽ cạnh tranh với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do Mỹ triển khai và hiện đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

small_4652.jpg Bộ trưởng Bộ Tài chính Bồ Đào Nha Fernando Teixeira dos Santos cho rằng, hiện vẫn còn quá sớm để đạt được sự thống nhất về vấn đề tài chính cần có để thực hiện dự án. Các bộ trưởng giao thông vận tải EU đã không thể vượt qua được trở ngại này trong tuần trước, còn các bộ trưởng tài chính của khối buộc phải hoãn lại cho đến tháng tới nỗ lực đề ra kế hoạch chi tiết về tài chính cho dự án. Tháng trước, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố đề nghị tăng thêm 2,4 tỷ euro (3,4 tỷ USD) cho dự án Galileo bao gồm 30 vệ tinh, chủ yếu từ nguồn quỹ chưa sử dụng dự định dùng để trợ cấp cho ngành nông nghiệp nằm trong ngân sách chung của EU. Tuy nhiên, Đức cương quyết cho rằng, nguồn vốn này sẽ phải lấy từ những nước có các công ty tham gia vào dự án. Côngxoocxiom các công ty ban đầu tham gia dự án Galileo bao gồm: EADS thuộc châu Âu, Thales và Alcatel-Lucent của Pháp, Inmarsat có trụ sở ở Anh, Finmeccanica của Italia, AENA và Hispasat của Tây Ban Nha và một tập đoàn Đức, trong đó có Deutsche Telekom. Tuy nhiên, côngxoocxiom này đã bị đổ bể sau khi các công ty không hào hứng góp một nguồn vốn lớn cho dự án. Các bộ trưởng EU sẽ có thêm cơ hội để thu hẹp những bất đồng vào cuối tháng 11/2007 và nếu vẫn không giải quyết được thì thời hạn để đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai thực hiện dự án quan trọng này là tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào giữa tháng 12 năm nay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29219-eu-chua-dan-xep-xong-van-de-tai-chinh-cho-du-an-galileo