EU chuẩn bị 'tính sổ' với doanh nghiệp Trung Quốc quá thân Nga, Bắc Kinh nói rõ quan điểm?

Bảy doanh nghiệp Trung Quốc đã bị nêu tên trong gói trừng phạt mới sẽ được các nước thành viên EU thảo luận trong tuần này, FT cho biết.

Châu Âu định ‘tính sổ’ với doanh nghiệp Trung Quốc vì quá thân Nga, Bắc Kinh có bỏ qua? (Nguồn: China-briefing)

Châu Âu định ‘tính sổ’ với doanh nghiệp Trung Quốc vì quá thân Nga, Bắc Kinh có bỏ qua? (Nguồn: China-briefing)

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) ngày 12/5 cho biết, Bắc Kinh đã kêu gọi EU trân trọng tình hình chung về sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau giữa Trung Quốc và EU, “hành động thận trọng và không tạo tiền lệ xấu”, sau khi có báo cáo cho rằng, EU đã đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc vì cáo buộc đã "viện trợ quân sự cho Nga".

Trước đó, tờ Financial Times (FT) đưa tin, EU đã đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán thiết bị có thể được sử dụng trong vũ khí để hỗ trợ Nga.

Trung Quốc và Nga đã tiến hành hợp tác kinh tế và thương mại bình thường trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi.

Người phát ngôn của MOFCOM Shu Jueting cho biết, các cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã nhiều lần làm rõ quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine, nói rằng, Trung Quốc sẽ không đổ thêm dầu vào lửa, cũng như không lợi dụng tình hình để trục lợi.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và quyền tài phán dài hạn đối với Trung Quốc, vốn không có cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép, trên cơ sở hợp tác Trung Quốc-Nga”, bà Shu nói.

Khi tổ chức họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Ba (9/5), Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cũng nói rõ rằng, Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Ngoại trưởng Tần Cương khẳng định, Trung Quốc không bán vũ khí cho các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và xử lý việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng một cách thận trọng và phù hợp với luật pháp và quy định.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối quyền tài phán dài hạn và các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các quốc gia khác dựa trên dựa trên “luật lệ của chính mình” và sẽ thực hiện các hành động cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc”, ông Tần nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đầu tuần này cũng đã lên tiếng nói rõ quan điểm của Bắc Kinh, Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp hoặc quyền tài phán dài hạn đối với Bắc Kinh với lý do hợp tác Trung Quốc-Nga.

Về vấn đề Ukraine, Trung Quốc giữ vững lập trường khách quan và công bằng, tích cực thúc đẩy đàm phán vì hòa bình và đóng góp tích cực vào việc tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Nga hoàn toàn vượt trội. Nó không nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ không bị gián đoạn hoặc ép buộc bởi bất kỳ bên thứ ba nào, ông Uông nói.

“Nếu thông tin của FT là đúng, thì động thái của EU sẽ làm xói mòn lòng tin và sự hợp tác lẫn nhau với Trung Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và đối đầu trên thế giới, điều này cực kỳ nguy hiểm", Người phát ngôn Uông Văn Bân trả lời khi được hỏi về thông tin do FT.

(theo Global Times)

Minh Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-chuan-bi-tinh-so-voi-doanh-nghiep-trung-quoc-qua-than-nga-bac-kinh-noi-ro-quan-diem-226941.html