EU gặp khó khăn trong lựa chọn lãnh đạo mới

Lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đã trì hoãn hội nghị thượng đỉnh vào hôm 1-7 sau 20 giờ đối thoại mà không thể đạt được thỏa thuận về việc bầu chọn những người đứng đầu khối quốc gia này.

Việc không thể tìm ra ứng viên phù hợp cho các vị trí hàng đầu của EU sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã phản ánh sự bất đồng ý kiến trong nghị viện EU và phủ bóng đen lên các vấn đề cần sự đồng thuận như biến đổi khí hậu, người nhập cư và quân sự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã rời khỏi hội nghị ngay sau khi có thông tin nó bị đình chỉ và gọi đây là sự thất bại.

Các nước Đông Âu đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Macron, trong khi lãnh đạo của Đức và Tây Ban Nha muốn trao vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho nhà ngoại giao Hà Lan Fran Timmermans.

Ông Timmermans lại không nhận được sự ủng hộ của liên minh Đảng Nhân dân châu Âu đang chiếm đa số nghị viện châu Âu.

EU đang cho thấy bất đồng trong lựa chọn lãnh đạo mới

EU đang cho thấy bất đồng trong lựa chọn lãnh đạo mới

Vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu là một trong 5 vị trí cần được thay thế trong năm nay bên cạnh Chủ tịch nghị viện châu Âu, giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu, lãnh đạo chính sách đối ngoại và Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết: “Điều này phức tạp đến không ngờ”. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định các nước lớn không thể phớt lờ đi ý kiến của những nước nhỏ hơn.

Để được bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cần nhận được ít nhất 72% sự ủng hộ trong tổng số 28 nước thành viên, đồng thời chiếm 65% dân số của toàn khối.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/eu-gap-kho-khan-trong-lua-chon-lanh-dao-moi/816169.antd