EU gia hạn trừng phạt liên quan U-crai-na

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 14-9, Liên hiệp châu Âu (EU) thông báo gia hạn thêm sáu tháng đối với lệnh trừng phạt nhằm vào gần 150 quan chức U-crai-na và Nga, liên quan cuộc xung đột ở miền đông U-crai-na. Theo một báo cáo đặc biệt của Liên hợp quốc, kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga năm 2014, nền kinh tế EU chịu thiệt hại hơn 100 tỷ USD, so thiệt hại của nền kinh tế Nga ở mức 55 tỷ USD.

* Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ liệt bảy cá nhân và hai thực thể của I-ran vào danh sách trừng phạt, liên quan chương trình tên lửa đạn đạo của Tê-hê-ran và cáo buộc tiến công mạng. Tổng thống Mỹ Ð.Trăm cũng cáo buộc, I-ran vi phạm "tinh thần" của thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran G.Da-ríp tuyên bố không thể đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân, đồng thời kêu gọi Mỹ tuân thủ thỏa thuận này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34102902-eu-gia-han-trung-phat-lien-quan-u-crai-na.html