EU khởi kiện AstraZeneca do giao chậm vaccine COVID-19

27 nước thành viên EU đều ủng hộ quyết định khởi kiện hãng dược phẩm AstraZeneca do giao chậm vaccine.

Ngày 26/4, Ủy ban châu Âu thông báo khởi kiện hãng dược phẩm AstraZeneca do không tôn trọng hợp đồng cung cấp vaccine COVID-19.

Theo thông báo của Ủy ban Châu Âu, cơ quan này đã triển khai các hành động pháp lý để chống lại hãng dược phẩm AstraZeneca từ tuần trước. Quyết định này được đưa ra do công ty AstraZeneca đã không tôn trọng các điều khoản hợp đồng mua bán vaccine với Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, công ty này cũng không đủ khả năng đưa ra một chiến lược “đáng tin cậy” nhằm đảm bảo thời hạn giao đầy đủ vaccine COVID-19. Thông báo nhấn mạnh, 27 nước thành viên đều hoàn toàn ủng hộ quyết định khởi kiện.

Theo hợp đồng, công ty AstraZeneca có nghĩa vụ cung cấp 180 triệu liều vaccine COVID-19 cho Liên minh châu Âu trong quý 2 năm nay trong tổng số 300 triệu liều theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, vào tháng trước, công ty AstraZeneca thông báo chỉ cung cấp 1/3 số vaccine đã cam kết./.

CTV Khánh Hà/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/eu-khoi-kien-astrazeneca-do-giao-cham-vaccine-covid-19-853098.vov