EU ký thỏa thuận mua 1,8 tỷ liều vắc xin COVID-19 do Pfizer sản xuất

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) cho biết thêm một phần trong số 1,8 tỷ liều vắc-xin COVID-19 mua của Pfizer/BioNTech có thể được quyên tặng hoặc bán lại cho các quốc gia khác.

Chủ tịch EC hy vọng sẽ có đủ vắc xin COVID-19 cho người dân EU vào tháng 7 tới

Ủy ban châu Âu đã phê chuẩn hợp đồng mua sắm vắc xin COVID-19 mới với Pfizer/BioNTech, mở đường để mua 1,8 tỷ liều vắc xin COVID-19 cho giai đoạn 2021-2023, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tuyên bố.

Hợp đồng này bao gồm 900 triệu liều tiêm vắc-xin ban đầu và lựa chọn thêm 900 triệu liều vắc-xin sau đó.

Thỏa thuận mới này bao gồm cả các điều khoản cho phép quyên tặng vắc xin hoặc bán lại những liều vắc xin này cho các quốc gia khác. Bản hợp đồng cũng đề ra lịch trình phân phối vắc xin COVID-19 cụ thể theo tháng và các lệnh trừng phạt nếu chậm trễ trong việc phân phối vắc xin.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng thương thảo với các hãng sản xuất khác bao gồm Moderna, Novavax và Valneva để có thêm vắc xin COVID-19.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen bày tỏ hy vọng sẽ có đủ vắc xin để tiêm phòng cho người dân toàn khối Liên minh châu Âu vào tháng 7 tới.

EU hoan nghênh thảo luận với Mỹ về việc từ bỏ bản quyền vắc xin COVID-19

Tuyên bố về bản hợp đồng trên được đưa ra sau khi người đứng đầu EC cho biết bà sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về đề xuất từ bỏ bản quyền vắc xin COVID-19 bởi nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phân phối trên toàn cầu.

Bà Von der Leyen cho biết tại hội nghị các nhà lãnh đạo EU rằng các nhà sản xuất vắc xin trong khối EU đã xuất khẩu một nửa số liều vắc xin sản xuất, tổng cộng khoảng 200 triệu liều và thúc giục Mỹ cùng làm điều tương tự.

Các nhà lãnh đạo EU cho biết sẵn sàng hoan nghênh việc từ bỏ bản quyền vắc xin COVID-19 nếu Mỹ có thể đẩy nhanh thêm đề xuất cụ thể.

Nguyễn Vân

(theo Bloomberg)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/eu-ky-thoa-thuan-mua-18-ty-usd-vac-xin-covid-19-do-pfizer-san-xuat-n191911.html