EU lên kế hoạch mở rộng nhiệm vụ chống khủng bố của Europol

Ủy ban Châu Âu (EC) ngày 10-12 (giờ địa phương) đã đề xuất mở rộng nhiệm vụ của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) và củng cố các biện pháp kiểm soát biên giới bên ngoài trong chiến lược chống khủng bố rộng lớn hơn của khối.

Ủy ban Châu Âu (EC) ngày 10-12 (giờ địa phương) đã đề xuất mở rộng nhiệm vụ của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) và củng cố các biện pháp kiểm soát biên giới bên ngoài trong chiến lược chống khủng bố rộng lớn hơn của khối.

Kế hoạch chống khủng bố mới dự kiến sẽ được áp dụng từ năm 2021 trong bối cảnh các quốc gia thành viên đang đối mặt với nhiều áp lực sau các vụ khủng bố gần đây ở Pháp và Áo. Trước đó, vào ngày 13-11 vừa qua, Bộ trưởng các nước thành viên EU đã nhất trí siết chặt an ninh tại các đường biên giới bên ngoài và kiểm soát chặt chẽ hơn các bài viết có nội dung cực đoan bạo lực trên Internet. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp về phối hợp chính sách chống khủng bố, các Bộ trưởng nội vụ bày tỏ hy vọng hoàn tất các cuộc đàm phán với EC và Nghị viện Châu Âu (EP) về các quy định mới nhằm kiểm soát các nội dung trực tuyến trước cuối năm nay. Tuyên bố nêu rõ dự luật mới đề xuất cho phép ban hành các lệnh có hiệu lực trên toàn liên minh nhằm tạo ra công cụ mới, hiệu quả và nhanh chóng giúp gỡ các bài viết có nội dung cổ súy khủng bố trong chưa đến một giờ đồng hồ sau khi bị "đánh dấu”.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_235816_eu-len-ke-hoach-mo-rong-nhiem-vu-chong-khung-bo-cua-europol.aspx