EU lo ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc ở Afghanistan

Liên minh châu Âu (EU) đang lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc ở Afghanistan.

Các chính trị gia tại Nghị viện Châu Âu đã kêu gọi các nước thành viên EU phát triển một chiến lược mới cho Afghanistan, có tính đến cán cân quyền lực hiện có.

Các nghị sĩ cho biết trong một tuyên bố mới nhất về tình hình Afghanistan rằng, Nga và Trung Quốc "có thể lấp đầy khoảng trống chính trị" ở Afghanistan.

Họ đề xuất có sự tham gia của Ấn Độ, Iran và Pakistan trong việc giải quyết tình hình trong khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tiếp nhân vật số hai của Taliban Baradar tại Thiên Tân hôm 28/7 - ảnh AFP.

Vào ngày 17 tháng 8, ngoại trưởng các nước EU sẽ thảo luận về một chiến lược mới về Afghanistan và sẽ cố gắng tìm ra một lập trường chung.

Cách đây vài tuần, các tay súng Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công vào các thành phố lớn của đất nước, vào ngày 16 tháng 8, Taliban đã hoàn toàn kiểm soát các cửa khẩu biên giới.

Sau đó, các chiến binh chiếm Dinh tổng thống ở Kabul, nguyên thủ quốc gia Ashraf Ghani buộc phải từ chức và bỏ trốn khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Nga Lavrov gần đây đã có cuộc đàm phán với các đại diện từ một phái đoàn cấp cao của Taliban.

Các nhà ngoại giao Mỹ khẩn trương rời thủ đô, họ được trực thăng đưa ra sân bay Kabul. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 cũng cho biết ông không hối hận về quyết định rút quân khỏi khu vực.

Về tình hình ở Afghanistan hiện nay, ngày 17/8, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga – ông Vyacheslav Volodin, đã lên tiếng bình luận.

Theo nghị sỹ Nga Vyacheslav Volodin, Afghanistan đã trở thành sự kiện chứng minh sự sụp đổ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Chính trị gia này lưu ý rằng toàn bộ thời gian đóng quân của lính Mỹ ở Afghanistan đã vô nghĩa và kết thúc trong thảm kịch.

Hơn 250.000 dân thường đã thiệt mạng do các hoạt động của NATO và dưới bàn tay của các chiến binh Taliban. Ngoài ra, số lượng các vụ thử nghiệm vũ khí tăng lên và dân số trở nên nghèo khó.

Ông Volodin nhấn mạnh rằng đây là một thất bại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Theo nghị sỹ Nga, người ta chỉ có thể dự đoán về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/eu-lo-anh-huong-ngay-cang-tang-cua-nga-va-trung-quoc-o-afghanistan-d521038.html