EU nhất trí giảm ít nhất 55% lượng khí thải CO2 tới năm 2030

Trong một tuyên bố đưa ra sáng 21/4, Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (CO2) tới năm 2030.

Các nhà lãnh đạo EU gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh cuối năm ngoái để thảo luận về nhiều vấn đề trong đó có biến đổi khí hậu, cắt giảm khí thải. (Nguồn: AP)

Ủy ban châu Âu ra tuyên bố nêu rõ: "Luật Khí hậu châu Âu tôn trọng cam kết của EU nhằm đạt được trung hòa khí thải carbon đến năm 2050 và mục tiêu trung gian giảm lượng khí thải ròng ít nhất 55% tới năm 2030 so với mức của năm 1990".

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Mỹ khởi xướng sắp diễn ra vào ngày 22-23/4.

Hội nghị sẽ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì và được kỳ vọng mang lại các cam kết mạnh mẽ hơn về khí hậu. Khoảng 40 nhà lãnh đạo thế giới đã được chính quyền Mỹ gửi thư mời tham dự hội nghị này, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận sẽ tham dự.

Trước thềm hội nghị trên, Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố mục tiêu tham vọng hơn của Mỹ, theo đó, đến năm 2030 sẽ cắt giảm ít nhất 50% lượng khí thải so với các mức của năm 2005, tương đương 47% so với các mức của năm 2010.

Hội nghị diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Glasgow, Scotland (Anh).

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres coi hội nghị do Mỹ khởi xướng diễn ra tuần này là thời khắc quyết định để "thúc đẩy hay bỏ lỡ" các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-nhat-tri-giam-it-nhat-55-luong-khi-thai-co2-toi-nam-2030-142901.html