EU nới lỏng nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ nới lỏng một phần qui chế nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản từ ngày 14/11 tới.

Qui chế này được áp dụng sau sự cố hạt nhân năm 2011 ở Fukushima do lo ngại nhiễm phóng xạ. Theo Chính phủ Nhật Bản đây là một quyết định đúng đắn sau thời gian dài Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả của thảm họa kép năm 2011.

Sản phẩm thủy hải sản, nấm và rau của các tỉnh Iwate, Tochigi và Chiba, đậu tương, nấm của tỉnh Fukushima, hải sản của tỉnh Miyagi, Ibaraki, Gunma sẽ không cần giấy chứng nhận kiểm định chất phóng xạ khi nhập vào các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

(Ảnh minh họa: KT)

Kể từ sau sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đã có 54 quốc gia, khu vực thực hiện qui chế hạn chế nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản. Tuy nhiên, cho đến nay nhiều nước đã nới lỏng qui chế này.

Cuối tuần trước, Macao cũng đã nới lỏng hạn chế đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Theo đó, Macao cho phép nhập khẩu rau quả và các sản phẩm sữa từ 9 tỉnh của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Miyagi.

Ngoài ra, thịt bò và các sản phẩm ngư nghiệp của các tỉnh trên sẽ không bị kiểm tra phóng xạ trước khi được xuất sang Macao. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết những người giàu có ở Macao rất ưa chuộng thực phẩm Nhật Bản. Bộ hi vọng xuất khẩu thực phẩm sang vùng lãnh thổ này của Trung Quốc sẽ tăng.

Tuy nhiên, Macao vẫn duy trì quy định cấm nhập khẩu hoa quả, các sản phẩm ngư nghiệp và các thực phẩm khác của tỉnh Fukushima. Tokyo cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi Macao xóa bỏ quy định này.

Hiện nay, chỉ còn 22 quốc gia, khu vực chưa nới lỏng việc nhập khẩu đối với thực phẩm Nhật Bản trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/eu-noi-long-nhap-khau-thuc-pham-cua-nhat-ban-972538.vov