EU ra mắt 'Ngôi làng châu Âu' tại trung tâm Hà Nội

Phái đoàn Liên minh châu Âu sẽ tổ chức chương trình 'Những ngày châu Âu 2018' thông qua một hành trình hấp dẫn về những nét văn hóa châu Âu.

Nhân kỷ niệm ngày châu Âu, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phối hợp cùng đại sứ quán các nước EU và các trung tâm văn hóa châu Âu sẽ tổ chức chương trình "Những ngày châu Âu 2018" vào ngày 9/5.

"Chúng tôi thực sự rất vui mừng khi thấy sự quan tâm ngày một lớn hơn của công chúng Việt Nam đối với chương trình 'Những ngày châu Âu'. Với những sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, chúng tôi hy vọng chương trình 'Những ngày châu Âu 2018' sẽ là một dịp đặc biệt để tiếp tục thu hút hơn nữa công chúng Việt Nam", Đại sứ kiêm Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet cho biết.

Đại sứ kiêm Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet. Ảnh: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Đại sứ kiêm Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet. Ảnh: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là "Ngôi làng châu Âu", chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo giới thiệu nền văn hóa phong phú, đa dạng của châu Âu. Đến với "Ngôi làng châu Âu", khách tham quan có cơ hội đắm mình vào không gian nghệ thuật, ẩm thực, phong cách sống và biểu diễn của người dân lục địa già.

Trong ba ngày tổ chức (4-6/5), "Ngôi làng châu Âu" sẽ mang tới cho khán giả thủ đô Hà Nội 30 sự kiện phong phú từ hòa nhạc, biểu diễn văn hóa tới thể thao, thời trang và các hoạt động tương tác kiến thức. Bên cạnh đó, nhiều loại hình ẩm thực và các sản phẩm mang phong cách châu Âu khác cũng sẽ xuất hiện tại "Ngôi làng châu Âu". "Ngôi làng châu Âu" dự kiến được tái hiện tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, thủ đô Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, ấn phẩm "Di sản châu Âu" cũng sẽ được ra mắt. Năm 2018 được Liên minh châu Âu lựa chọn là năm Di sản Văn hóa châu Âu với khẩu hiệu "Di sản châu Âu: Nơi quá khứ gặp gỡ tương lai". Qua việc tôn vinh di sản văn hóa, EU cũng thúc đẩy nỗ lực bảo vệ và đảm bảo việc lưu truyền những di sản văn hóa đó đến những thế hệ tiếp theo.

Ấn phẩm Di sản châu Âu sẽ được ra mắt. Ảnh: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

EU nhấn mạnh vai trò của di sản văn hóa trong việc đóng góp xây dựng xã hội vững mạnh hơn, kích thích tăng trưởng và tạo ra công ăn việc làm, cũng như góp phần quan trọng trong sự giao lưu trao đổi của châu Âu với phần còn lại của thế giới.

Nhân sự kiện "Những ngày châu Âu 2018", chương trình "Ngày sách châu Âu" cũng sẽ được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc giới thiệu các cuốn sách đến từ nhiều nước châu Âu, chương trình cũng tạo cơ hội cho độc giả giao lưu, gặp gỡ các tác giả và tham gia các buổi nói chuyện, đọc truyện và hội thảo về viết văn sáng tạo.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/eu-ra-mat-ngoi-lang-chau-au-tai-trung-tam-ha-noi-post838041.html