EU sẽ viện trợ cho Ukraine 18 tỉ euro vào năm 2023

Liên minh Châu Âu sẽ trợ cấp cho Ukraine 1,5 tỷ euro mỗi tháng vào năm 2023, nhằm giúp chính phủ nước này duy trì hoạt động trong cuộc xung đột với Nga. Đây là quyết định đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo EU thảo luận về việc ủng hộ Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU cho đến nay đã trao cho Ukraine 19 tỷ euro, nhưng hội nghị thượng đỉnh đã xem xét kế hoạch đến năm 2023.

Bà URSULA VON DER LEYEN, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: "Điều rất quan trọng đối với Ukraine là có một dòng thu nhập ổn định và có thể đoán trước được và do đó Ukraine đang nói với chúng tôi rằng họ cần khoảng 3 đến 4 tỷ euro mỗi tháng để có đủ nguồn lực cho những điều cơ bản. Số tiền này nên được tài trợ bởi EU, Mỹ và các tổ chức tài chính. Do đó, cuộc thảo luận là về khoảng 1,5 tỷ mỗi tháng cho Ukraine do Liên minh Châu Âu tài trợ, điều này sẽ đưa con số tổng thể lên 18 tỷ Euro cho năm tới".

Bà von der Leyen cho biết số tiền này sẽ do EU, Mỹ và các tổ chức kinh tế quốc tế cung cấp, được chuyển dưới dạng bơm tiền mặt. Phương án này được chọn để nhanh chóng cải thiện tình hình tài chính của Ukraine.

Thực hiện : Vân Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/eu-se-vien-tro-cho-ukraine-18-ti-euro-vao-nam-2023