EU siết chặt hơn việc kiểm soát tin giả

Các công ty công nghệ lớn hoạt động tại châu Âu phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn, thậm chí có thể bị xử phạt nặng hơn nếu không kiểm soát được các phát ngôn thù địch và tin giả.

Tuyên bố trên được Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton đưa ra sau buổi làm việc với nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg tại Brussels (Bỉ). Ông Breton cũng cho biết vào cuối năm nay sẽ quyết định việc ban hành các quy định mới chặt chẽ hơn trong khuôn khổ Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số nhằm kiểm soát các nền tảng trực tuyến cũng như nâng cao trách nhiệm của các nhà điều hành những nền tảng này.

Mark Zuckerberg có mặt tại trụ sở của EU tại thời điểm Brussels chuẩn bị công bố chiến lược về kiểm soát việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tháng 1 vừa qua, Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai cũng đã có chuyến làm việc tương tự tại Brussels và kêu gọi giới chức EU thực hiện từng bước đi thận trọng trong việc kiểm soát AI.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/eu-siet-chat-hon-viec-kiem-soat-tin-gia-646362.html