EU tạo kênh thanh toán đặc biệt với Iran bất chấp rủi ro ngầm

Giám đốc đối ngoại EU Federica Mogherini cho biết các nước trong khối vẫn cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Tiền euro của Liên minh châu Âu (EU) mắc kẹt trong ống đổ xăng (Hình minh họa)

Khẳng định rằng Iran đã tuân thủ các thỏa thuận của Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), bà Mogherini cho biết, EU đang làm việc để tạo ra các kênh thanh toán đặc biệt để hợp tác với Tehran một cách hợp pháp, bất chấp việc Mỹ đang tìm cách kiềm chế xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0 bằng các biện pháp trừng phạt.

Bà Mogherini cho biết, các nước tham gia EU hoan nghênh các đề xuất thiết thực để duy trì và phát triển các kênh thanh toán, đặc biệt là sáng kiến thiết lập một phương tiện chuyên dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu của Iran.

Giám đốc đối ngoại EU Federica Mogherini

Sau khi rời khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran hồi tháng 5, Mỹ đã dần áp dụng các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận năm 2015. Vòng cấm vận đầu tiên được khởi động vào tháng 8, sau đó là vòng thứ hai sẽ có hiệu lực vào tháng 11.

Trước hạn chót ngày 4/11, Mỹ sẽ thúc ép các đồng minh của mình cắt giảm tất cả các hoạt động kinh doanh với Iran, đe dọa các công ty châu Âu làm ăn với Tehran sẽ bị trừng phạt thứ cấp.

Cách tiếp cận nặng nề này đã vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ Liên minh châu Âu (EU) cũng như Pháp, Đức và Anh. Vào tháng 8, các quốc gia châu Âu tham gia JCPOA nói rằng, họ đang nỗ lực để “bảo tồn và duy trì các kênh tài chính hiệu quả với Iran và việc tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt của Iran” bất chấp hậu quả tiềm ẩn.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/eu-tao-kenh-thanh-toan-dac-biet-voi-iran-bat-chap-rui-ro-ngam-d273249.html