EU thiết lập cơ chế trừng phạt liên quan vũ khí hóa học

Theo Reuters và TTXVN, tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Luxembourg ngày 15-10, Liên hiệp châu Âu (EU) đã thông qua cơ chế trừng phạt mới nhằm các đối tượng, tổ chức sử dụng và chế tạo vũ khí hóa học.

Thủ tướng Ba Lan và Thủ tướng Séc tại cuộc họp báo chung ở Warszawa. Ảnh RADIO POLAND

Theo đó, nhà chức trách châu Âu sẽ phong tỏa tài sản trong khối của các cá nhân, tổ chức vi phạm và cấm những đối tượng này đến 28 nước thành viên EU. Các biện pháp hạn chế được áp đặt đối với mọi cá nhân và thực thể liên quan trực tiếp việc phát triển và sử dụng vũ khí hóa học; những đối tượng hỗ trợ tài chính, kỹ thuật hoặc nguyên liệu; cũng như những người ủng hộ, khuyến khích hoặc dính líu hoạt động nêu trên.

* Cùng ngày, một nhóm tám quốc gia thành viên EU, trong đó có Anh và các nước vùng Baltic, đã hối thúc EU thiết lập khẩn cấp một khuôn khổ pháp lý để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với thủ phạm gây ra các vụ tiến công mạng. Các nước này cảnh báo, việc thiếu các biện pháp nghiêm minh gây cảm giác các thủ phạm tiến công mạng không bị trừng phạt.

* Trước đó, Hà Lan cáo buộc tình báo quân sự Nga âm mưu tiến công mạng nhằm vào Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) có trụ sở tại La Hay của Hà Lan. Mỹ và Canada cũng cáo buộc Nga liên quan âm mưu tiến công mạng và đánh cắp dữ liệu của Cơ quan phòng chống đô-pinh thế giới (WADA) và nhiều tổ chức khác. Bộ Ngoại giao Nga lập tức bác bỏ, đồng thời cho rằng, những cáo buộc này vô giá trị và là một phần của chiến dịch thông tin giả nhằm chống Nga.

* Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch củng cố Cơ quan biên phòng châu Âu (Frontex), có trụ sở tại Warszawa của Ba Lan, trong đó có việc tăng số lính biên phòng lên 10 nghìn người vào năm 2020, nhằm giúp EU kiểm soát tốt hơn làn sóng người di cư. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chung ngày 15-10 với Thủ tướng Séc A.Babis đang thăm Warszawa, Thủ tướng Ba Lan M.Morawiecki cho biết, Ba Lan và Séc phản đối kế hoạch tăng cường biên giới bên ngoài EU. Việc gia tăng số lượng nhân viên Frontex là vô căn cứ, trong khi việc chi nhiều tiền hơn cho Frontex làm giảm ngân sách cho các quỹ cấu trúc, phát triển đường bộ hoặc đường sắt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37943102-eu-thiet-lap-co-che-trung-phat-lien-quan-vu-khi-hoa-hoc.html