Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19

Chính phủ Indonesia vừa quyết định hủy bỏ các ngày nghỉ phép tập thể vào dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới sắp tới nhằm ngăn ngừa sự lây lan trở lại của dịch Covid-19.

Quyết định hủy bỏ đợt nghỉ phép tập thể cuối năm do Bộ Các vấn đề tôn giáo, Bộ Nhân lực và Bộ Cải cách Quan liêu Indonesia thống nhất ban hành.

Đường phố Indonesia thời Covid-19. Ảnh: VOV-Jakarta.

Đây được xem là một trong những biện pháp mới nhất của chính quyền Indonesia nhằm giới hạn các đám đông cũng như dòng người di chuyển với mật độ cao giữa các hòn đảo lớn, có khả năng phát tán virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).

Theo quy định mới, công chức Indonesia sẽ không được nghỉ phép vào mọi dịp lễ quốc gia, gồm đợt lễ kéo dài từ Giáng sinh đến cuối năm. Chính phủ Indonesia kêu gọi công chúng tốt nhất ở nhà, không trở về quê vào dịp cuối năm nếu không có việc cấp bách. Những người có nhu cầu di chuyển phải trải qua xét duyệt nghiêm ngặt, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về y tế như có giấy chứng nhận tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ, chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong hai tuần gần đây, Indonesia bắt đầu chứng kiến số ca mắc Covid-19 trong ngày gia tăng trở lại. Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm hơn 700 ca mắc mới Covid-19, tăng gần 100 ca so với một ngày trước đó. Các chuyên gia dịch tễ học Indonesia từng cảnh báo nước này có thể đối mặt với “làn sóng” Covid-19 lần thứ ba vào tháng 12/2021 hoặc đầu năm 2022, nếu chính quyền không có biện pháp ngăn chặn lượng người di chuyển vào cuối năm.

Để phòng ngừa một đợt bùng phát Covid-19 mới, ngoài việc đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng, Indonesia còn nâng cao tỷ lệ xét nghiệm phát hiện sớm Covid-19 và giảm giá xét nghiệm PCR./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-huy-nghi-phep-tap-the-cuoi-nam-de-ngan-chan-covid-19-901426.vov