EU tìm cách 'thoát Nga' về khí đốt, Mỹ nhanh chân chiếm lĩnh thị trường LNG toàn cầu

Ngày 2/1, hãng Bloomberg đưa tin, Mỹ đã vượt qua Australia và Qatar để trở thành nhà xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới năm 2023.

Mỹ là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)

Theo đó, năm 2023, Mỹ xuất khẩu được 91,2 triệu tấn LNG. Hoạt động xuất khẩu khởi sắc sau khi cơ sở xuất khẩu hàng đầu là Freeport LNG nối lại hoạt động sau 8 tháng bị dừng vì vụ hỏa hoạn hồi tháng 6/2022.

Cùng lúc, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tìm cách giảm phụ thuộc vào khí đốt, khí ngưng tụ từ Nga.

Australia là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai. Qatar, nước đứng đầu xuất khẩu LNG năm 2022, tụt xuống hàng thứ 3 trong năm 2023, với sản lượng cung ứng ra thị trường thế giới giảm 1,9%.

Năm 2024, hai dự án LNG mới tại Mỹ sẽ bắt đầu đi vào khai thác, vận hành. Đó là cơ sở của Venture Global LNG đặt tại Plaquemines thuộc bang Louisiana và trung tâm Gloden Pass ở Texas - dự án liên doanh giữa Exxon Mobil và QatarEnergy.

Khi hoạt động hết công suất, hai dự án này sẽ bổ sung sản lượng 38 triệu m3 tấn LNG/năm cho Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ, 7 cảng LNG hiện tại của nước này có thể sản xuất tới 323 triệu m3 LNG mỗi ngày - đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt tổng hợp của Đức và Pháp. Năm dự án nữa sẽ bổ sung 275 triệu m3 LNG/ngày. Hàng chục dự án LNG khác đã được đề xuất, hầu hết đều nằm xung quanh ranh giới Texas - Louisiana.

Các công ty trong ngành LNG cho rằng, sự bùng nổ của lĩnh vực này đang tạo ra hàng trăm tỷ USD đầu tư, thúc đẩy an ninh năng lượng của các đồng minh của Washington ở châu Âu và châu Á, đồng thời tạo ra hàng chục ngàn việc làm ở những khu vực có nhiều người sống dưới mức nghèo khổ.

CHu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-tim-cach-thoat-nga-ve-khi-dot-my-nhanh-chan-chiem-linh-thi-truong-lng-toan-cau-256055.html