EU và Cuba tiếp tục duy trì hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực

Ngày 27-5, các hãng tin Cuba dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Anayansi Rodríguez cho biết, tại cuộc họp thường kỳ lần thứ ba của Hội đồng chung Liên minh châu Âu (EU) - Cuba trong khuôn khổ Thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác (PDCA), hai bên đã xác nhận tiến bộ đạt được trong việc đáp ứng các mục tiêu được xác định trong PDCA; đồng thời coi giá trị của thỏa thuận này như một khuôn khổ pháp lý, thiết lập nền tảng cho sự phát triển của các mối quan hệ ổn định, cùng có lợi và lâu dài, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, có đi có lại và bình đẳng.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết thêm, hai bên đã thảo luận về các phương thức để tiếp tục áp dụng và cải thiện cuộc đối thoại chính trị, hợp tác trong các vấn đề quan trọng như giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhân quyền, phát triển bền vững và các biện pháp cưỡng chế đơn phương.

EU và Cuba cũng quyết định duy trì các dự án hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và hiện đại hóa nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại đảo quốc Caribe này. Hai bên cũng quan tâm đến hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ truyền thông, văn hóa và công nghệ sinh học.

Theo HNM

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quoc-te/206171/eu-va-cuba-tiep-tuc-duy-tri-hop-tac-song-phuong-trong-nhieu-linh-vuc