EU và Trung Quốc thống nhất bảo vệ 100 chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm của nhau

Ngày 6/11, Ủy ban Châu Âu cho biết Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thống nhất bảo vệ 100 chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm của nhau. Theo đó, Liên minh Châu Âu bảo hộ 100 tên gọi thực phẩm tại Trung Quốc và bảo hộ 100 chỉ dẫn địa lý của Trung Quốc tại EU.

Thỏa thuận sẽ bao gồm bảo vệ tên của các sản phẩm như cava, whisky Ailen, feta và prosciutto di Parma, cũng như bột đậu Tứ Xuyên, trà trắng An Cát và gạo Bàn Cẩm của Trung Quốc.

Thỏa thuận này mở rộng đáng kể số lượng thực phẩm được bảo vệ bởi chỉ dẫn địa lý từ 10 sản phẩm mà cả hai bên đã được thỏa thuận vào năm 2012 và sẽ giúp thúc đẩy thương mại hàng hóa có giá trị cao hơn. Đây là một chiến thắng cho cả hai bên, củng cố mối quan hệ thương mại của Trung Quốc và EU, mang lại lợi ích cho các ngành nông nghiệp và thực phẩm, và người tiêu dùng ở cả hai phía. Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm được bảo vệ chỉ dẫn địa lý, tin tưởng vào nguồn gốc và tính xác thực của hàng hóa.

Thỏa thuận này vẫn cần được phê chuẩn bởi Nghị viện và Hội đồng châu Âu nhưng dự kiến sẽ có hiệu lực trước cuối năm 2020. Dự kiến từ thỏa thuận hiện tại sẽ được mở rộng để bao gồm 175 tên gọi chỉ dẫn địa lý bổ sung từ cả hai bên sau bốn năm thực thi. Xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp của EU sang Trung Quốc trị giá 12,8 tỷ euro trong 12 tháng từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/eu-va-trung-quoc-thong-nhat-bao-ve-100-chi-dan-dia-ly-doi-voi-san-pham-cua-nhau-127843.html