EU viện trợ hơn 1 tỷ USD cho công tác tái thiết tại Thổ Nhĩ Kỳ

Liên minh Châu Âu (EU) vừa cam kết viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp quốc gia này tái thiết sau thảm họa động đất.

Hội nghị Tài trợ Quốc tế vừa diễn ra tại Brussels, Bỉ với sự tham gia của khoảng 400 nhà tài trợ, bao gồm đại diện các quốc gia, tổ chức khu vực và các tổ chức phi chính phủ. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã nêu bật tầm quan trọng của việc huy động vốn cho công tác tái thiết Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nhà cửa, trường học, bệnh viện tại nước này cần được xây dựng lại với tiêu chuẩn cao nhất về an toàn trước động đất. Bên cạnh đó, các hệ thống điện, nước, vệ sinh, cùng nhiều hạ tầng thiết yếu khác đang cần được sửa chữa, trong khi các dịch vụ công và doanh nghiệp cần vốn để nối lại hoạt động. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ước tính, tổng thiệt hại tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất là 103,6 tỷ USD, tương đương với 9% GDP dự kiến trong năm 2023 của nước này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/eu-vien-tro-hon-1-ty-usd-cho-cong-tac-tai-thiet-tai-tho-nhi-ky