EURO, Copa America 2020 bị hoãn

UEFA và các hiệp hội thành viên dành sự ưu tiên cho việc hoàn tất các giải VĐQG, các giải đấu cúp tại châu Âu và sẽ dời VCK EURO sang năm 2021.

Buổi họp giữa UEFA và 55 hiệp hội thành viên diễn ra ngày 17/3 đã đi đến thống nhất lùi VCK EURO lại 1 năm. Theo đó, giải vô địch các quốc gia châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 11/7 năm 2021 tại 12 nước đồng chủ nhà.

LĐBĐ châu Âu cùng các hiệp hội thành viên dành ưu tiên cho việc hoàn thành các giải VĐQG cùng 2 giải đấu cúp (Champions League, Europa League). Trên trang chủ, UEFA gọi đây là một động thái đoàn kết chưa từng có trong lịch sử.

 Các giải VĐQG sẽ không bị hủy kết quả như lo ngại ban đầu. Ảnh: Getty.

Các giải VĐQG sẽ không bị hủy kết quả như lo ngại ban đầu. Ảnh: Getty.

Theo đó, các giải VĐQG sẽ trở lại sau khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Theo Daily Mail, UEFA dự kiến dời lịch 2 trận chung kết Champions League, Europa League lần lượt sang ngày 27/6 và 24/6 năm nay.

Cũng trong buổi họp diễn ra cùng ngày, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng thống nhất dời ngày hội bóng đá các quốc gia Nam Mỹ lùi lại 1 năm. Theo đó, Copa America sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021. Giải đấu sắp tới được Argentina và Colombia đăng cai tổ chức.

19:02 17/03

UEFA yêu cầu bồi thường để hoãn Euro 2020 sang năm 2021

The Athletic tiết lộ UEFA sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với các bên liên quan trong chiều 17/3. Nội dung của cuộc họp này là thống nhất dời VCK Euro 2020 sang năm 2021 để đối phó với đại dịch Covid-19.

UEFA cũng dự định yêu cầu các CLB và giải đấu thuộc hệ thống của họ bồi thường số tiền khoảng 300 triệu euro. Đây là những gì UEFA ước tính để hoãn VCK Euro 2020 đến ngày 12/6/2021. Ưu tiên của các giải đấu và CLB thành viên là bằng cách nào đó hoàn thành mùa giải hiện tại, thay vì hủy bỏ và coi bảng xếp hạng hiện tại là bảng xếp hạng chung cuộc để trao chức vô địch.

19:02 17/03

Premier League lỗ hơn 3 tỷ euro nếu hủy kết quả mùa 2019/20

Sportsmail vừa tiết lộ điều khoản hợp đồng trị giá 3,3 tỷ euro mà Premier League đã ký với Sky Sports, BT Sport và các đài truyền hình nước ngoài. Trong đó, Premier League đã cam kết cung cấp và hoàn thành lịch phát sóng cố định của mùa giải 2019/20 trước ngày 31/7. Hợp đồng cho mùa giải tiếp theo bắt đầu vào ngày 1/8.

20 CLB của Premier League cũng có thể mất tới 830 triệu euro tiền bản quyền truyền hình cho 9 hoặc 10 trận đấu còn lại của mùa giải 2019/20. Trước tình hình này, Premier League phải tổ chức cuộc họp với đại diện của các CLB vào ngày 19/3 (giờ địa phương).

19:03 17/03

Italy muốn hoãn Euro 2020

Fox Sport đưa tin người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), ông Gabriele Gravina kêu gọi hoãn Euro 2020. "Chúng tôi sẽ có thời gian để hoàn tất Serie A và các giải đấu khác. Điều này là công bằng cho nỗ lực của các CLB trong suốt thời gian qua", ông Gravina nói.

"Không chỉ Serie A, nhiều giải đấu khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Chúng tôi sẽ yêu cầu UEFA hoãn Euro 2020".

19:04 17/03

Premier League ra điều kiện để hủy kết quả mùa 2019/20

Theo Standard Sport, BTC Premier League sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu. Nếu có ít nhất 14 phiếu thuận, kết quả mùa giải 2019/20 sẽ bị hủy. Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ không thể nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Premier League là công ty có 20 chủ sở hữu là 20 đội bóng tham dự. Nếu có được sự đồng thuận của hai phần ba số CLB, mùa giải 2019/20 sẽ tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử.

19:05 17/03

MU có thể bỏ phiếu không hủy kết quả Premier League 2019/20

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tại châu Âu, Premier League không thể diễn ra dù chỉ còn 9 vòng đấu nữa là sẽ khép lại. Tương lai của mùa giải 2019/20 sẽ được công bố sau cuộc họp giữa các thành viên diễn ra vào ngày 19/3.

Man Utd với lịch sử đối đầu lâu đời với Liverpool là CLB đầu tiên được người hâm mộ dự đoán sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc hủy kết quả mùa giải. Tuy nhiên, theo Mirror, đội chủ sân Old Trafford sẽ bỏ phiếu để mùa giải 2019/20 tiếp tục diễn ra.

Sau 29 vòng đấu, MU đang đứng thứ 5, kém Chelsea 4 điểm. Việc Man City bị loại khỏi Champions League mùa tới sẽ mang cơ hội đến cho đội đứng thứ 5. Tuy nhiên, thầy trò HLV Solskjaer cũng chưa thể đảm bảo vị trí trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Sheffield, Tottenham và cả Wolverhampton.

19:08 17/03

Kế hoạch kết thúc mùa giải của UEFA

Tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu muốn các giải VĐQG và 2 giải đấu cúp Champions League, Europa League sẽ kết thúc muộn nhất vào cuối tháng 6. Khi đó, EURO 2020 nhiều khả năng vẫn sẽ được tổ chức vào mùa hè, với điều kiện dịch bệnh được kiểm soát.

19:11 17/03

Đề xuất đá play-off quyết định ngôi vô địch Serie A bị từ chối

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đang xem xét các đề xuất khác nhau để quyết định tương lai của mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, theo Gabriele Marcotti, nhà báo của Corriere dello Sport, một trong 3 được phương án được đưa ra đã bị các CLB từ chối.

Theo đó, nếu tình hình dịch bệnh sớm cải thiện, Serie A dự kiến tổ chức hai giải đấu play-off riêng biệt, một để quyết định ngôi vương và giải còn lại nhằm xác định các đội xuống hạng. Các CLB nằm giữa bảng xếp hạng sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mới đây, đại diện các CLB đã lên tiếng bác bỏ để xuất này trong một cuộc họp bằng video.

Lựa chọn tiếp theo là hủy bỏ kết quả của mùa giải, đồng nghĩa với việc không có đội vô địch Serie A 2019/20. Điều này từng xảy ra vào mùa giải 2004/05, khi Juventus mất danh hiệu sau vụ bê bối "Calciopoli".

19:13 17/03

Theo cây viết Tariq Panja của tờ New York Times, UEFA sẽ thành lập 2 bộ phận riêng biệt, một tính toán lịch thi đấu của các giải, bộ phận còn lại sẽ nhận nhiệm vụ thảo luận về vấn đề tài chính.

19:18 17/03

Darren Bent phản đối việc hủy Premier League

Chia sẻ với Daily Mail, cựu tiền đạo người Anh cho biết: "Mùa giải chỉ còn ít trận đấu và vẫn đủ thời gian để chúng tiếp tục diễn ra. Với tư cách là một người hâm mộ bóng đá, tôi muốn thấy Liverpool nâng cao chức vô địch, Leeds trở lại với Premier League sau nhiều năm. Mùa giải bị hủy sẽ thực sự là một nỗi bất công với những cố gắng của các tập thể từ đầu mùa".

19:19 17/03

'Premier League không thể trở lại vào tháng tư và sẽ bị hủy bỏ'

Luật sư thể thao hàng đầu Richard Cramer bi quan về tình hình bóng đá tại xứ sở sương mù trong dịch bệnh.

"Hãy quên chuyện mùa giải sẽ bắt đầu trở lại vào tháng tư đi. Những gì châu Âu đang hứng chịu thật tệ. Chúng ta có thể phải duy trì tình trạng hiện tại cho đến tháng 5 hoặc 6. Lúc đó, mùa giải sẽ bị hủy bỏ. Dù sao, tôi vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ sớm qua", ông Cramer chia sẻ với Sky Sport.

"Đó là một suy nghĩ tiêu cực nhưng tiếng nói của đa số sẽ quyết định tương lai của mùa giải", luật sư này nói thêm.

19:34 17/03

EURO 2020 bị hoãn

Twitter chính thức của LĐBĐ Na Uy đăng tin xác nhận EURO sẽ không tổ chức trong năm 2020. Giải vô địch các quốc gia châu Âu dự kiến diễn ra từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2021.

19:40 17/03

Theo Daily Mail, các hiệp hội thành viên của UEFA đều muốn các mùa giải VĐQG tiếp tục diễn ra và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6. Theo đó, tổ chức quyền lực nhất bóng đá châu Âu đã quyết định dời EURO lùi lại một năm để tổ chức vào hè 2021. Phương án tổ chức giải vô địch quốc gia châu Âu vào cuối năm 2021 cũng bị bác bỏ.

19:52 17/03

35% thành viên CLB Valencia dương tính với virus corona

Đại diện CLB Valencia xác nhận có đến một phần pha thành viên của đội bóng (cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên) dương tính với virus corona. Tuy nhiên hầu hết vẫn đang trong tình trạng ổn định. Trước đó, "Los Che" vừa hành quân đến Italy để tham dự trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League với Atalanta. Italy đang là quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất vì dịch Covid-19.

20:13 17/03

Van Dijk lo CĐV Liverpool không được nhìn thấy cúp vô địch

Trung vệ Virgil van Dijk tin Liverpool có thể vô địch Premier League, nhưng e ngại khả năng họ sẽ phải nâng cúp ở sân bóng không có khán giả.

"Nếu chúng tôi giành chức vô địch trên một sân bóng không có CĐV thì cá nhân tôi sẽ rất bực bội. Hiển nhiên, chúng tôi sẽ cảm thấy khá chán nản khi không có CĐV nào tại Anfield. Chẳng ai muốn phải đá mà không có khán giả", Sky Sport dẫn lời trung vệ của Liverpool.

"Cho đến khi quyết định khác được đưa ra, chúng ta phải chấp nhận với điều này. Nhưng khi tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ mang danh hiệu này đến với các CĐV, chắc chắn là như thế".

20:17 17/03

Olympic cũng có nguy cơ bị hoãn

Không chỉ có EURO 2020, Olympic 2020 cũng đứng trước nguy cơ bị hoãn khi xuất hiện thông tin Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, ông Kozo Tashima đã dương tính với virus corona. Ông Tashima còn đang nắm giữ chức vụ chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản.

20:26 17/03

UEFA hủy đặt phòng ở khách sạn nước chủ nhà

Chưa có thông tin chính thức từ LĐBĐ châu Âu nhưng theo Mirror, UEFA đã hủy tất cả đặt phòng ở các khách sạn tại Copenhagen từ tuần trước. Đây là một trong 12 thành phố đăng cai tổ chức EURO 2020. Tại đây, UEFA dự định tổ chức các trận đấu ở vòng bảng và một số trận ở vòng 16 đội tại SVĐ Telia Parken.

20:31 17/03

CĐV có thể xem EURO nam và nữ trong mùa hè 2021

Người hâm mộ chuẩn bị được chứng kiến kỳ EURO dành cho cầu thủ nam và nữ diễn ra trong cùng một mùa hè. Kỳ EURO dành cho nữ sẽ diễn ra từ ngày 7/7 đến 1/8 năm 2021.

20:37 17/03

CHÍNH THỨC: Copa America bị hoãn

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã thống nhất dời ngày hội bóng đá các quốc gia Nam Mỹ lùi lại 1 năm. Theo đó, Copa America sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021. Giải đấu sắp tới được Argentina và Colombia đăng cai tổ chức.

20:42 17/03

Theo Daily Mail, UEFA đang dự kiến dời lịch 2 trận chung kết Champions League, Europa League lần lượt sang ngày 27 tháng 6 và 24 tháng 6 năm nay.

20:49 17/03

Man City gặp khó vì dịch Covid-19

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Tòa án Trọng tài Thể thao tuyên bố sẽ tạm ngừng xử lý đơn khiếu kiện, ít nhất cho tới ngày 1/5/2020. Theo đó, đơn khiếu nại về án phạt cấm dự Champions League của Man City sẽ chưa được xem xét.

20:54 17/03

Theo cuộc họp mới nhất của Liên đoàn Thể dục dụng cụ châu Âu. Giải vô địch thể dục nghệ thuật nữ châu Âu tại Paris (Pháp), Giải vô địch thể dục dụng cụ châu Âu tại Gothenburg (Thụy Điển), Giải vô địch thể dục nhịp điệu châu Âu tại Kiev (Ukraine), Giải vô địch thể dục nghệ thuật nam châu Âu tại Baku (Azerbaijan) đều sẽ bị hoãn lại.

20:58 17/03

LĐBĐ Pháp ủng hộ quyết định của UEFA

"Liên đoàn bóng đá Pháp hoàn toàn ủng hộ quyết định của UEFA về việc dời Euro 2020 sang ngày 11/7/2021 và điều chỉnh lại các giải đấu tại châu Âu sao cho phù hợp", LĐBĐ Pháp cho biết.

Bên cạnh đó, các trận đấu quốc tế của tuyển Pháp diễn ra trong 2 ngày 27 và 31 tháng 3 tại Stade France sẽ được tổ chức vào một ngày trong tháng 6, sau khi dịch bệnh được khống chế.

21:05 17/03

Giải VĐQG Nga tạm hoãn

Sau khi phát hiện 93 trường hợp nhiễm virus corona ở Nga, LĐBĐ nước này đã ra quyết định hoãn Russian Premier League đến ngày 10/4. Quyết định có hiệu lực từ ngày hôm nay (17/3).

21:15 17/03

UEFA dời VCK EURO nữ

Theo Daily Mail, UEFA sẽ chuyển VCK EURO 2020 nữ sang năm 2022 để tránh trùng với EURO dành cho nam vì lý do chủ nhà Anh sẽ không thể đăng cai cả 2 VCK EURO trong cùng một mùa hè.

21:36 17/03

CHÍNH THỨC: UEFA dời EURO sang năm 2021

LĐBĐ châu Âu ưu tiên việc hoàn thành các giải VĐQG và gọi đây là một động thái đoàn kết chưa từng có trong lịch sử.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/euro-copa-america-2020-bi-hoan-post1060764.html